Nga thành nạn nhân của OPEC khí đốt Trung Á

Thế giới đã có Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sang năm tới, tổ chức OPEC về khí đốt của các nước Trung Á sẽ ra đời.

nt151 Vừa qua, lãnh đạo công ty khí đốt nhà nước của Uzbekistan là Izbekneftgaz, của Turkmenistan là Turkmengaz và của Tadjikistan là Kazmunaïgaz đã tuyên bố với ông chủ tập đoàn độc quyền khí đốt của Nga Alexeï Miller rằng họ sẽ bán khí đốt với giá của châu Âu từ năm 2009. Đây là một bước ngoặt trong quan hệ giữa Gazprom và các nước Trung Á giàu tài nguyên khí đốt. Moscow không ít lần nói về mối đe dọa của việc thành lập một khối OPEC về khí đốt. Nhưng giờ đây, Nga đã lần đầu tiên vấp phải mức giá cao mà Turkmenistan, Uzbekistan và Kazakhstan ấn định. Đến nay, Nga phải mua khoảng 42 tỷ mét khối khí của Turkmenistan và mua 8 tỷ mét khối của hai nước khác với giá tương ứng là 140, 145 và 160 USD cho 1000 mét khối. Theo báo Kommersant của Nga, mức giá mới mà Turkmenistan đưa ra có thể tăng lên đến 250 – 270 USD/1000m3, tức là tăng 185%. Trong chuyện này, Ukraine là nước thất bại lớn nhất. Kiev chủ yếu mua khí đốt từ các nước Trung Á, do Gazprom chuyển giao, và có nguy cơ phải đương đầu mức giá nhập khẩu khí đốt lớn gấp đôi vào năm tới, gây hậu quả khôn lường đến nền kinh tế và đời sống người dân. Nhưng Ukraine không hoàn toàn thiệt thòi. Họ vẫn còn một loại vũ khí: đó là mức giá mà Nga phải trả để được vận chuyển khí đốt cho nước khác qua lãnh thổ Ukraine. Những điều chỉnh ở cấp độ châu Âu có thể làm giảm tác động của các quyết định của Trung Á. Và trong trường hợp này, Gazprom sẽ lại trở thành nạn nhân.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29733-nga-thanh-nan-nhan-cua-opec-khi-dot-trung-a