Nga thay đổi hệ thống đào tạo phi công bằng kinh nghiệm ở Syria

Việc đào tạo phi công chiến đấu của Nga và hệ thống đào tạo học viên đã được điều chỉnh, thu hoạch kinh nghiệm của quân đội Nga ở Syria.

Đây là tuyên bố của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) Viktor Bondarev trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình "Zvezda".

Theo lời ông Bondarev, trong vòng hai năm qua, "toàn bộ đội ngũ nhân viên của đội máy bay tấn công chủ lực, không quân quân sự " đã trải qua quá trình phục vụ ở Syria, thậm chí một số phi công đã đến nước này hai lần.

Tu-95MS - tàu sân bay ném bom-tên lửa chiến lược đang tiếp nhiên liệu.

Bondarev lưu ý rằng nhờ có kinh nghiệm ở Syria, trong lực lượng không quân Vũ trụ Nga" xuất hiện những phương pháp mới để tấn công mục tiêu mặt đất".

"Đây là kinh nghiệm vô giá, chúng tôi trân trọng chúng và sẽ áp dụng trong tương lai", Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga bổ sung.

Viktor Bondarev cũng thông báo rằng vào năm 2017, VKS tiếp tục công cuộc hiện đại hóa, hiện nay quân đội đã nhận được hơn 100 máy bay và khoảng 300 chiếc trực thăng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-thay-doi-he-thong-dao-tao-phi-cong-bang-kinh-nghiem-o-syria-d106096.html