Nga thay máy bay Mig-29 bằng trực thăng Mi-24 cho Lebanon?

Chính phủ Nga hiện đang cân nhắc lại việc thay thế các chiến đấu cơ Mig-29 bằng loại vũ khí khác cho Lebanon theo khuôn khổ thỏa thuận trợ giúp quân sự được hai nước ký năm 2008. Thông tin về sự việc nói trên đã được Hãng tin Nga Itar-Tass dẫn lời Tổng thống Lebanon Michel Suleiman đăng tải.

Ông M. Suleiman cho biết, Ủy ban hợp tác Nga - Lebanon sẽ đảm nhiệm việc thay thế các chiến đấu cơ Mig-29 bằng loại vũ khí khác phù hợp hơn với yêu cầu hiện nay của Lebanon. Theo kết luận cuối cùng của Ủy ban nói trên, máy bay trực thăng tấn công là phương tiện trang bị phù hợp nhất cho không quân Lebanon hiện nay. Nếu theo đúng như thỏa thuận ban đầu, Nga sẽ bàn giao miễn phí cho quốc gia Trung Đông này 10 chiến đấu cơ Mig-29. Defense News dẫn nguồn từ cơ quan hành chính phủ Tổng thống Lebanon cho biết, phía Nga có thể sẽ thay thế các máy bay Mig-29 bằng 10 máy bay trực thăng tấn công Mi-24. Được biết, lực lượng nòng cốt hiện nay của không quân Lebanon là các máy bay tiêm kích Mirage (Pháp) và Hawker (Anh). Tuy nhiên, đa số chúng hiện đã cũ và không thể bay được. Ngoài các máy bay nói trên, không quân Lebannon còn sở hữu một số máy bay trực thăng Bell UH-1 Iroquois và Robinson R44 Raven II. Năm 2007, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã bàn giao cho lực lượng không quân nước này 9 máy bay trực thăng SA342L Gazelle. Được thiết kế để thực hiện cả nhiệm vụ tấn công và vận chuyển binh lính, máy bay trực thăng Mi-24 là điển hình trong học thuyết quân sự trước đây của Liên bang Xô Viết. Mi-24 có chức năng chính là chuyên chở lực lượng đặc nhiệm dọn bãi đổ bộ, yểm trợ hỏa lực mặt đất, tấn công điểm. Trang bị hỏa lực chính của Mi-24 có thể là đại liên 12,7mm hoặc pháo 30mm. Bênh cạnh đó, Mi-24 còn có từ 6-8 móc treo để lắp bom, rocket và tên lửa chống tăng có điều khiển. Tuấn Sơn (Theo Lenta)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/104735/Default.aspx