Nga thông qua START mới

(VOV) - Trang web của Chính phủ Nga ngày 27/5 thông báo, Chính phủ nước này đã thông qua Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới và đã chuyển cho Tổng thống D.Medvedev ký phê chuẩn.

Trước đó, cùng ngày, người đứng đầu Ủy ban Quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), ông Mikhail Margelov bày tỏ tin tưởng rằng, Quốc hội Mỹ có thể hoàn tất việc phê chuẩn Hiệp ước này trước kỳ nghỉ vào tháng 8 tới, cho dù tiến trình phê chuẩn không hề dễ dàng. Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược mới đã được Tổng thống Nga- Mỹ ký kết ngày 8/4 vừa qua tại Prague (Cộng hòa Czech). Theo Hiệp ước này, số đầu đạn hạn nhân mà hai nước nắm giữ sẽ giảm xuống còn 1.500 đơn vị, thấp hơn khoảng 30% so với giới hạn của Hiệp ước trước đó. Các loại vũ khí tiến công chiến lược sẽ dựa chủ yếu vào các vùng lãnh thổ quốc gia của Nga và Mỹ. Hiệp ước mới cũng được nhìn nhận rộng rãi là sẽ giúp giảm căng thẳng trong mối quan hệ Nga-Mỹ; thúc đẩy tiến trình giải giáp vũ trang và không phổ biến vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu./. Huy Hoàng (Theo Tân Hoa xã)

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/nga-thong-qua-start-moi/20105/145053.vov