Nga thúc đẩy ngoại giao giải quyết khủng hoảng Ukraine

(VTV Online) - Ngày 5/3, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Nga chưa cần thiết phải gửi quân tới Ukraine, hiện Nga vẫn đang tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan để nhất trí về định hướng hành động của Nga, đó là giúp giảm căng thẳng tại Ukraine và bảo đảm an ninh cho các công dân nói tiếng Nga tại Ukraine .

Người dân Kiev xem truyền hình buổi họp báo của Tổng thống Nga Putin hôm 4/3. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thủ tướng tạm quyền của Ukraine Yatsenyuk đã xác nhận Moscow và Kiev đã bắt đầu các cuộc tiếp xúc ở cấp Bộ trưởng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị.

Đáp lại lời kêu gọi từ phía Liên minh châu Âu EU, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã tới thủ đô Maldrid của Tây Ban Nha và có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo của EU nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ngọc Anh

Nguồn VTV: http://vtv.vn/thoi-su-quoc-te/nga-thuc-day-ngoai-giao-giai-quyet-khung-hoang-ukraine/105530.vtv