Nga thúc Mỹ bỏ 'chiến thuật quân sự vô trách nhiệm' ở Syria

Nga cho rằng, với khoảng 200 người Syria thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân Mỹ ở Raqqa do IS nắm giữ đã nhấn mạnh "chiến thuật quân sự vô trách nhiệm" của họ.

Hôm 08/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow đã kêu gọi liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu phải lên kế hoạch cẩn thận về chiến dịch không kích chống IS trong tương lai trong bối cảnh gia tăng thương vong cho dân thường.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

"Chúng tôi tiếp tục kêu gọi lãnh đạo liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu phải có trách nhiệm hơn trong các cuộc không kích được lên kế hoạch bởi những người tham gia liên minh này nhằm vào các vị trí của phiến quân ở Syria", bà Zakharova phát biểu với báo giới.

Bà lưu ý rằng, với khoảng 200 người Syria thiệt mạng trong các cuộc không kích của liên quân trong tháng trước tại trong và quanh thành phố Raqqa do IS nắm giữ đã nhấn mạnh "chiến thuật quân sự vô trách nhiệm" của họ.

Hôm 05/6, một cuộc không kích do liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã khiến 21 người dân thường thiệt mạng khi họ đang tìm cách trốn khỏi thành phố Raqa, thành trì của IS tại Syria.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết những người này đã bị trúng đạn trong cuộc không kích sáng 5/6 khi đang trên tàu vượt sông Euphrates để trốn khỏi khu vực ngoại ô phía Nam Raqqa.

Cũng theo SOHR, số người thiệt mạng có thể tăng do nhiều người bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Thu An (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-thuc-my-bo-chien-thuat-quan-su-vo-trach-nhiem-o-syria-d101105.html