Nga tổ chức lễ tiễn biệt cố Đại sứ Andrey Karlov

Lễ tang Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov được tổ chức ngày 22/12 ở lối vào sảnh tòa nhà chính của Bộ Ngoại giao Nga.

Theo hãng tin TASS, Lễ tang Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov, bị sát hại tại thủ đô Ankara ngày 19/12 được tổ chức ngày 22/12 ở lối vào sảnh của tòa nhà chính của Bộ Ngoại giao Nga.

An ninh được thắt chặt trong khu vực khi từng đoàn người của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, lực lượng vũ trang Nga và các thành viên trong gia đình lần lượt tới viếng và tiễn biệt Đại sứ Karlov.

Những bông hoa cẩm chướng được đặt cạnh di ảnh của Đại sứ Karlov.

Người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga, Đức Thượng phụ Kirill của Moscow sẽ tiến hành một buổi cầu nguyện trước khi mai táng cho ông Karlov trong Nhà thờ Chúa Cứu Thế.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hoãn một buổi họp báo cuối năm thường niên để tham dự lễ tang.

Ông Andrey Karlov đã bị ám sát tại một triển lãm nghệ thuật ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 19/12. Kẻ tấn công ông, sau đó được xác định là một cảnh sát đang nghỉ việc, vừa bắn hàng loạt phát đạn về phía đại sứ vừa hét lớn "Thánh Alla vĩ đại".

Sau khi nhận được thông tin về vụ sát hại Đại sứ Andrey Karlov trong một cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật tại thủ đô Ankara, Tổng thống Putin đã gọi đây là “hành động khiêu khích” nhằm phá hoại quan hệ giữa hai nước, đồng thời khẳng định “cách đáp trả duy nhất” cho vụ sát hại này là việc Nga sẽ đưa ra đề nghị “tăng cường cuộc chiến chống khủng bố”.

Tùng Bách (theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-to-chuc-le-tien-biet-co-dai-su-andrey-karlov-d88231.html