Nga triển khai robot tìm kiếm thợ mỏ mất tích

Ngày 1-3, truyền thông Nga đưa tin, nước này đã triển khai các robot để tìm kiếm thi thế của của hơn 26 thợ mỏ mất tích sau một loạt vụ nổ khí metal ở mỏ than Severnaya tại Vorkuta vừa qua.

Những robot này sẽ cung cấp khả năng tiếp cận được đến những khu vực khó tiếp cận trong lòng đất mà giới hữu trách nghi ngờ các thợ mỏ mất kích bị kẹt tại đó.

Một robot đang phục vụ trong lực lượng an ninh của Nga

"Robot sẽ được triển khai một thời gian ngắn trong mỏ để làm việc", một quan chức của Bộ Các Tình huống khẩn cấp phát biểu. Những robot có tên "Leader" này là một phần thuộc lực lượng đặc nhiệm Bộ Các Tình huống khẩn cấp Nga, được trang bị các camera và những cảm biến đặc biệt có thiết kế cho việc thăm dò trong môi trường độc hại của khu mỏ. 11 chuyên gia sẽ kiểm soát các hoạt động của những robot này từ trên mặt đất.

Chuyên gia điều khiển robot cứu hộ từ mặt đất

Vào hôm 25-2, rò khí metal đã dẫn đến vụ nổ lớn tại mỏ Severnaya trong lúc đang có 110 thợ mỏ có mặt trong lòng đất ở độ sâu 780m. 4 người xác định là thiệt mạng và 9 người khác bị thương, 26 người khác mất tích.

Vào hôm 28-2, khi các nỗ lực tìm kiếm những người mất tích đang diễn ra thì lại xuất hiện một vụ nổ khác khiến 6 người thiệt mạng và làm bị thương 5 nhân viên cứu hộ.

Bình Nguyễn(theo RT)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nga-trien-khai-robot-tim-kiem-tho-mo-mat-tich-384104/