Nga trưng bày 'chiến lợi phẩm' xe tăng Abrams, xe phá mìn M1150 tại cuộc triển lãm ở Moscow

Cuộc triển lãm tổ chức tại Moscow bao gồm hơn 30 xe bọc thép bị Nga thu giữ trong cuộc xung đột với Ukraine.

Một cuộc triển lãm trưng bày hàng chục xe tăng và xe bọc thép phương Tây mà Nga thu được trong cuộc xung đột tại Ukraine đã khai mạc tại Moscow, Nga. Lễ trao cúp còn có một chiếc xe tăng M1 Abrams mới do Mỹ sản xuất, đã bị hạ gục ở vị trí cách không xa thị trấn Avdeevka thuộc Donbass.

Cuộc trưng bày bắt đầu trong hôm 1/5 gần Bảo tàng Chiến thắng, nơi ghi công chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã vào năm 1945 và Thế chiến II. Triển lãm, dự kiến kéo dài hết tháng 5, cũng sẽ khai mạc trước Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Nga, được tổ chức vào ngày 9/5.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết triển lãm cũng sẽ bao gồm xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất và xe phá mìn M1150.

Giới chức Nga cho biết cả hai phương tiện đều bị quân đội Nga thu giữ trong cuộc tấn công gần khu định cư Berdychi, cách thị trấn Avdeevka của Donbass không xa. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga đã chia sẻ clip xe tăng Abrams bốc cháy sau khi bị 2 tên lửa dẫn đường chống tăng bắn trúng.

Bộ Quốc phòng lưu ý rằng ngoài 2 phương tiện trên, triển lãm còn trưng bày 32 xe chiến lợi phẩm khác, bao gồm xe tăng Leopard 2A6 và xe chiến đấu bộ binh (IVF) Marder do Đức sản xuất, Bradley do Mỹ sản xuất, xe bọc thép AT105 Sakson và Husky TSV do Anh sản xuất, cũng như nhiều thứ khác.

Triển lãm còn trưng bày nhiều loại vũ khí nhỏ và thiết bị kỹ thuật do NATO sản xuất, cùng với máy bay không người lái và hệ thống liên lạc của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết triển lãm được chia thành nhiều khu vực theo chủ đề, trong đó du khách có cơ hội tìm hiểu đặc điểm chiến đấu của vũ khí do phương Tây sản xuất cũng như cách thu giữ các thiết bị cụ thể đó.

Lễ trưng bày chiến lợi phẩm khai mạc sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tháng trước cho biết lực lượng Moscow đang dần đẩy lùi quân Ukraine.

Hôm Chủ nhật tuần trước, tướng hàng đầu của Ukraine Aleksandr Syrsky thừa nhận đã rút lui khỏi một số khu định cư ở Donbass và mô tả “tình hình khó khăn nhất” trên một số mặt trận.

Theo RT

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/nga-trung-bay-chien-loi-pham-xe-tang-abrams-xe-pha-min-m1150-tai-cuoc-trien-lam-o-moscow-post174639.html