Nga-Trung bỏ phiếu trừng phạt Triều Tiên, Mỹ mừng ra mặt

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh Nga và Trung Quốc ủng hộ thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ hoan nghênh Nga và Trung Quốc ủng hộ trừng phạt Triều Tiên. Ảnh: Express

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết thông tin trên hôm 5.8.

"Tổng thống Donald Trump hoan nghênh sự hợp tác của Nga và Trung Quốc trong nỗ lực đảm bảo thông qua nghị quyết này" - TASS dẫn lời bà Sanders.

"Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác để gia tăng sức ép ngoại giao và kinh tế lên Triều Tiên, nhằm chấm dứt hành vi đe doạ và gây bất ổn của nước này" - bà Sanders bổ sung.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên, trong đó có Nga và Trung Quốc, đã nhất trí ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới chống Triều Tiên vì các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

Nghị quyết 2371 cấm Triều Tiên xuất khẩu khoáng sản, nguyên liệu thô, than, sắt, chì, hải sản và hàng hoá. Nghị quyết đề ra các hạn chế nhằm vào 13 cá nhân và công ty có liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Các điều khoản này khiến Triều Tiên thất thu 1 tỉ USD trong tổng số 3 tỉ USD xuất khẩu hàng năm.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/ngatrung-bo-phieu-trung-phat-trieu-tien-my-mung-ra-mat-689905.bld