Nga - Trung tập trận ở biển Baltic, châu Âu 'đứng ngồi không yên'

Ngày 21/7, giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận chung Nga - Trung Quốc đã bắt đầu với sự tham gia của hàng chục tàu chiến và máy bay quân sự.

Cuộc tập trận chung Joint Sea 2017 của Hải quân Nga - Trung Quốc trên biển Baltic bắt đầu vào ngày 21/7 với sự tham gia của hàng chục tàu chiến cùng nhiều máy bay quân sự và trực thăng của cả hai nước.

Joint Sea 2017 gồm hai giai đoạn là giai đoạn ở vùng duyên hải từ 21-24/7 và giai đoạn trên biển từ 25-28/7.

Tàu khu trục Hợp Phì thuộc Type-052D của Hải quân Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mục tiêu chính của cuộc diễn tập này là nhằm nâng cao khả năng phối hợp chiến đấu của hạm đội hai nước nhằm đối mặt với những hiểm họa trên biển, huấn luyện kỹ năng của các thủy thủ trên tàu Nga và Trung Quốc.

Các tàu hộ tống Dự án 20380 thế hệ mới của Nga, gồm Steregushchy và Boiky, cùng một tàu cứu hộ, các trực thăng đa năng Ka-27, máy bay ném bom chiến thuật Su-24 và máy bay vận tải quân sự An-26 cũng tham gia cuộc tập trận này.

Hải quân Trung Quốc đã cử các tàu khu trục Hợp Phì, khinh hạm Vận Thành, tàu tiếp tế Lạc Mã Hồ đến thị trấn Baltiysk thuộc vùng Kaliningrad, nơi có căn cứ chính của Hạm đội Baltic của Nga tham gia tập trận.

Trước đó, Anh, Hà Lan và Đan Mạch lần lượt điều tàu chiến theo dõi 3 tàu Trung Quốc đang di chuyển đến vùng biển Baltic để tập trận chung với Nga.

"Tàu hộ tống, tàu tiếp tế và khu trục hạm Trung Quốc di chuyển qua vùng biển Đan Mạch. Chúng tôi hộ tống ba tàu này. Đây là một phần của hoạt động trinh sát thông thường trong lãnh hải của chúng tôi", ông Klaus Thing Rasmussen, phát ngôn viên quân đội Đan Mạch, cho biết.

Một số nhà phân tích nhận định, việc lựa chọn biển Baltic làm nơi tập trận có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là khu vực căng thẳng lâu nay giữa Nga với Mỹ và NATO. Sự xuất hiện của Trung Quốc trong vùng biển này nhằm thể hiện sức mạnh và liên minh giữa hai nước.

Tùng Bách (theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga---trung-tap-tran-o-bien-baltic-chau-au-dung-ngoi-khong-yen-d104332.html