Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 20.000 binh sỹ chỉ trong tháng 7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội Ukraine đã mất hơn 20.800 binh sĩ và hơn 2.200 thiết bị quân sự trong tháng 7, tháng phản công thứ hai nhưng vẫn không tạo ra bước đột phá trên chiến trường.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Ảnh: TASS

"Trong một tháng qua, tổn thất của Ukraine lên tới hơn 20.800 quân, chính xác là 20.824 người và 2.227 khí tài khác nhau, bao gồm 10 xe tăng Leopard, 11 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ, 40 hệ thống pháo M77 do Mỹ sản xuất và 50 pháo tự hành của Anh, Mỹ, Đức, Pháp và Ba Lan", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu phát biểu trong cuộc họp ngày 31/7 với các lãnh đạo quân đội, theo TASS.

Ông cho biết, chỉ riêng trong hai ngày 26-27/7, quân đội Ukraine mất 400 binh sĩ và 63 khí tài quân sự ở hướng Orekhove khi cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga ở đây.

"Rõ ràng là các vũ khí do phương Tây cung cấp không giúp Ukraine thành công trên chiến trường mà chỉ khiến kéo dài cuộc xung đột", ông Shoigu nhấn mạnh.

Binh sĩ Ukraine đang sửa chữa một chiếc xe tăng. Ảnh: AP

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đang tiến công ở mọi hướng trên chiến trường ở Ukraine, trong đó tập trung vào việc làm suy yếu khả năng chiến đấu của Kiev.

Ông cũng tuyên bố rằng do phản công thất bại, Ukraine đang tập trung tiến hành các "cuộc tấn công khủng bố" vào cơ sở hạ tầng dân sự tại Nga. Đáp trả lại, Moscow cũng tăng cường tập kích các cơ sở hạ tầng quân sự của Kiev, ông cho hay.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói chiến dịch phản công của Ukraine không có bất kỳ thành công nào và giới lãnh đạo Kiev đang ở trong "tình thế rất khó khăn". Ông cho rằng hàng tỷ USD mà NATO viện trợ cho Ukraine đang bị sử dụng không hiệu quả.

Người phát ngôn cũng nói rằng Điện Kremlin không thấy các điều kiện tiên quyết để giải quyết cuộc xung đột với sự tham gia của Ukraine vì quan chức nước này "không muốn hòa bình".

Trong khi đó, giới chức Ukraine chưa bình luận về tổn thất do quan chức Nga công bố.

Ukraine bắt đầu tiến hành cuộc phản công từ tháng 6, bao gồm việc triển khai nhiều khí tài quân sự do phương Tây cung cấp. Tuy nhiên, phía Nga đánh giá rằng Kiev vẫn chưa tạo ra đột phá trên chiến trường, trong khi hứng chịu tổn thất nặng nề về nhân lực và thiết bị.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu ngày 11/7 nói rằng Ukraine đã mất hơn 26.000 binh sĩ và hơn 3.000 thiết bị quân sự, bao gồm các phương tiện do phương Tây cung cấp sau một tháng phát động chiến dịch phản công. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27/7 tuyên bố mọi nỗ lực phản công của Ukraine Ukraine "đều bị chặn lại và bị đẩy lùi với thương vong cao".

Mặc dù không thừa nhận về những tổn thất này, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng nói rằng cuộc phản công phát triển "chậm hơn mong muốn" vì đã không nhận đủ đạn dược, vũ khí từ phương Tây, cũng như việc huấn luyện.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/nga-tuyen-bo-ukraine-mat-hon-20000-binh-sy-chi-trong-thang-7-post24989.html