Nga và Mỹ nỗ lực giảm căng thẳng tại Xy-ri

Theo Roi-tơ và TTXVN, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng G.Đăn-phót cho biết, nước này và Nga đang trong giai đoạn cuối cùng để ký một thỏa thuận nhằm giảm nguy cơ xung đột giữa hai bên trong các chiến dịch giải phóng những khu vực ở Xy-ri khỏi tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ G.Ma-tít tuyên bố, lực lượng được Mỹ hậu thuẫn đang chiến đấu để giải phóng thành phố Rắc-ca, thành trì của IS tại Xy-ri.

★ Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Xy-ri (SOHR), các tay súng IS đã hành quyết 19 dân thường, trong đó có hai trẻ em, tại miền đông Xy-ri. Vụ tiến công xảy ra tại làng Gia-rát An Bô-sam, gần Rắc-ca, tối 19-5. Nhóm tay súng IS rút đi ngay sau vụ hành quyết, bắt theo nhiều binh sĩ tham gia các chiến dịch chống khủng bố do Mỹ hỗ trợ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/32938802-nga-va-my-no-luc-giam-cang-thang-tai-xy-ri.html