Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp không kích IS ở Syria

Tướng Sergei Rudskoy cho biết lần đầu tiên, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp không kích IS (nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo) lần đầu tiên ở Syria.

Việc Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp không kích IS có sự phối hợp với phía Syria và diễn ra ở vùng ngoại ô thị trấn Al-Bab do phiến quân IS chiếm giữ.

Máy bay chiến đấu Su-25 của Không quân Nga tham chiến ở Syria. Ảnh: Cơ quan báo chí BQP Nga

Tham gia hoạt động không kích chung này có 9 máy bay cường kích của Nga (4 chiếc Su-24M, 4 chiếc Su-25 và 1 Su-34) cùng với 8 chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ (4 chiếc F-16 và 4 chiếc F-4).

Trung tướng Rudskoy cho biết các chiến đấu cơ nói trên đã đánh vào 36 mục tiêu. Ông nói thêm: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng tất cả đã được phê duyệt trước thông qua các cơ quan tham mưu và chỉ huy các nhóm hàng không của hai nước".

Theo tướng Sergei Rudskoy, đánh giá kết quả đầu tiên hoạt động không kích này cho thấy hiệu quả cao trong hành động chung của nhóm không quân Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/nga-va-tho-nhi-ky-phoi-hop-khong-kich-is-o-syria-813113.html