Nga xác nhận việc ngăn chặn máy bay do thám Mỹ trên Hắc Hải

Online - Ngày 12-5, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ phiên họp Bộ Quốc phòng Nga đăng tải, máy bay Su-30 của Quân đội Nga đã ngăn chặn hoạt động do thám của máy bay tuần thám P-8A Poseidon của Mỹ trên không phận Hắc Hải.

Theo nguồn tin trên, hôm 9-5, Quân đội Nga phát hiện một vật thể bay đang cố gắng tiếp cận không phận nước này. Ngay lập tức, một máy bay tiêm kích đã được điều tới để ngăn chặn. Vật thể bay trên sau đó được xác định là máy bay tuần thám P-8A của Mỹ.

Máy bay tuần thám P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ.

“Máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện các động tác cơ động để cảnh báo đối phương. Chiếc P-8A sau đó đã đổi đường bay tránh xa khỏi không phận Nga, còn chiếc Su-30 trở về căn cứ an toàn”, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Liên quan tới sự kiện này, kênh truyền hình Mỹ NBC News dẫn lời thư ký báo chí của Hải quân Mỹ phụ trách khu vực châu Âu Pamela Kunze đăng tải, chiếc Su-30 của Nga đã bay áp sát chiếc P-8A ở khoảng cách 6m. Đại diện Hải quân Mỹ khẳng định, hành động của phía Nga rất “chuyên nghiệp và đảm bảo an toàn hàng không”

NGỌC HIỀN (theo TASS)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/nga-xac-nhan-viec-ngan-chan-may-bay-do-tham-my-tren-hac-hai-507158