Nga xát muối nỗi buồn Mỹ ở Campuchia

Theo hãng tin Nga, mối quan hệ giữa Mỹ và Campuchia đang trở nên xấu đi nhanh chóng ngay trong năm 2017.

Hãng tin Ria Novosti của Nga ngày 24/8 cho biết sau mối bất hòa với Philippines, lại xuất hiện thêm một quốc gia ở khu vực Đông Nam Á chỉ trích gay gắt Mỹ. Chính quyền Campuchia cáo buộc Mỹ áp dụng chính sách "tàn nhẫn'', cũng như "can thiệp vào công việc của nước khác".

Căng thẳng này liên quan tới sự hỗ trợ mà Washington cam kết dành cho phe đối lập Campuchia trước thềm bầu cử.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Theo hãng tin Nga, mối quan hệ giữa Mỹ và Campuchia đang trở nên xấu đi nhanh chóng ngay trong năm 2017. Cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia, được ấn định vào tháng 7/2018, đang đến gần. Chính quyền Campuchia cho rằng Washington đặt hy vọng vào đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập, vốn đang nhận được sự ủng hộ tại các thành phố.

Các cuộc bầu cử xã, phường tại Campuchia diễn ra cách đây mấy tháng đã mang thành công cho lực lượng đối lập với chính phủ đương nhiệm. Tuy nhiên, đa số cử tri Campuchia lại ủng hộ Thủ tướng Hun Sen.

Binh sĩ Mỹ và Campuchia tại lễ khai mạc cuộc tập trận chung Angkor Sentinel 16

Hồi những năm 1990 và 2000, tổ chức phi thương mại Viện Dân chủ Quốc gia (NED) do cựu Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright lãnh đạo có ảnh hưởng đặc biệt tại Campuchia. Tuy nhiên, sau đó NED đã bị cấm hoạt động tại Campuchia với lý do chưa được đăng ký.

Cùng với NED, 3 tờ báo liên quan tới Mỹ cũng bị đe dọa. Một trong số đó là tờ báo tiếng Anh Cambodia Daily bị Chính quyền Campuchia yêu cầu thanh toán khoản thuế lên tới 6 triệu USD, nếu không họ phải ra đi.

Ria Novosti cho rằng bước chuyển đột ngột đầy bất ngờ từ lời nói tới hành động trong mối quan hệ giữa Campuchia và Mỹ là kết quả của sự kết hợp các vấn đề trong nước với bối cảnh đối ngoại căng thẳng. Sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc đang trải qua giai đoạn sóng gió. Washington đang xem xét khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Bắc Kinh.

Các chuyên gia Nga cho rằng Washington đang đặt kỳ vọng và hỗ trợ nhóm quyền uy sẽ lên nắm quyền tại Campuchia để làm phức tạp hóa các mối quan hệ của quốc gia này với các nước láng giềng.

Một cố vấn quân sự Trung Quốc trao quân hàm cho một học viên Campuchia tốt nghiệp Học viện Lục quân ở tỉnh Kampong Speu

Theo Ria Novosti, CNRP đang nhận tiền tài trợ từ Mỹ, còn Thủ tướng Hun Sen với vai trò là nhà lãnh đạo đất nước đã có phản ứng theo cách riêng của mình. Ngõ cụt đang hiện rõ khi hệ thống lưỡng đảng tại Campuchia diễn biến phức tạp. Phe đối lập cáo buộc chính quyền thao túng các cuộc bầu cử song lại tự mình làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn khi thể hiện thái độ bất mãn, vô trách nhiệm liên quan tới chương trình nghị sự của chính mình.

RIA Novosti dẫn lời Giám đốc Trung tâm Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trực thuộc Học viện Ngoại giao Quốc gia Moscow (MGIMO)Victor Sumskiy cho rằng ông Hun Sen đang phát đi tín hiệu với phe đối lập trước thềm bầu cử.

Theo hãng tin Nga, Phnom Penh muốn cho người Mỹ hiểu rõ ràng rằng những người được Washington đỡ đầu ở Campuchia trước thềm bầu cử năm 2018 nếu vượt qua giới hạn đỏ nào đấy thì họ sẽ "không khách sáo".

Đông Triều

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nga-xat-muoi-noi-buon-my-o-campuchia-3341826/