Nga yêu cầu Mỹ cắt giảm nhân viên ngoại giao ở Moscow

Ngày 28-7, Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu Mỹ đến ngày 1-9 phải cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao ở Moscow, đồng thời tuyên bố đóng cửa một số bất động sản của cơ quan ngoại giao Mỹ để trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thượng viện Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, yêu cầu Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao làm việc tại các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của Mỹ trên lãnh thổ Nga xuống còn 455 người. Đồng thời, kể từ ngày 1-8, Moscow cũng đóng cửa một kho chứa hàng của Đại sứ quán Mỹ tại Nga ở phố Dorozhnaya và một bất động sản ở Serebryany Bor.

Nga tuyên bố, những biện pháp mà họ đưa ra là để phản ứng lại những biện pháp trừng phạt mới đối với Nga mà Thượng viện Mỹ vừa thông qua ngày 27-7. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ Nga có quyền “đáp trả một cách có đi có lại bằng các biện pháp có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Mỹ”.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh cáo chính quyền Mỹ rằng họ sẽ có biện pháp trả đũa nếu Washington ra quyết định trục xuất bất kỳ nhân viên ngoại giao nào của Nga ở Mỹ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/33611102-nga-yeu-cau-my-cat-giam-nhan-vien-ngoai-giao-o-moscow.html