Soi cửa hàng bán đồ xa xỉ phục vụ tầng lớp thượng lưu ở Triều Tiên

Seri ảnh chụp mới nhất cho thấy những món hàng xa xỉ như đồ trang sức, nước hoa, quần áo hàng hiệu,... rất sẵn trong hệ thống hai cửa hàng bách hóa ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Hàng hóa cao cấp được bày bán tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Các bức ảnh mà Mail Online đăng tải hôm nay (18.7) xuất hiện sau cuộc điều tra kéo dài một năm của nhóm giám sát Triều Tiên độc lập - NK Pro.

Hàng hóa cao cấp ở hai hệ thống cửa hàng bách hóa trên gồm: Đồng hồ Montblanc của Đức trị giá 3.000 bảng Anh (4.000 USD), rượu whiskey cao cấp, đồ trang sức sang trọng, nước hoa cao cấp và quần áo hàng hiệu.

Trong các tủ kính, nhóm NK Pro cũng thấy các ổ cắm nối dành cho các máy tính xách tay, TV nhập khẩu.

Hàng hóa cao cấp trong danh sách cấm theo lệnh trừng phạt quốc tế vẫn được bày bán tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Hai cửa hàng có tên Puksae và Pottongang Ryugyong ở khá xa các điểm đến du lịch.

Một nhà ngoại giao phương Tây cho hay chỉ có tiền USD của Mỹ được sử dụng trong các cửa hàng này, theo CNN. "Tôi đã nhìn thấy những người Triều Tiên cầm một xấp tờ 100 USD đi mua những mặt hàng giá hơn 2.000 USD", nhà ngoại giao cấp cao từng đến cửa hàng vài năm trước cho biết.

Trong một tuyên bố, Richemont - công ty sở hữu thương hiệu Montblanc - nói rằng việc giao dịch mua bán những mặt hàng tương tự ở Triều Tiên, hoặc các nước cũng chịu lệnh trừng phạt, đều bị cấm. Do đó, "những món hàng này có thể liên quan đến các kênh trái phép, hàng giả hoặc sản phẩm đã qua sử dụng", công ty cho hay.

Đồng hồ đeo tay đắt tiền, nước hoa, quần áo thời trang và rượu cao cấp có giá lên đến 3.000 bảng Anh được trưng bày tại hai cửa hàng bách hóa.

Website NK Pro cho biết thêm rằng kết quả cuộc điều tra của họ cho thấy những mặt hàng trong hai cửa hàng được thương nhân ở Singapore cung cấp. Những mặt hàng xa xỉ trên được bán cho tầng lớp thượng lưu ở Triều Tiên.

* Những hình ảnh khác về hai cửa hàng bách hóa bán đồ cao cấp ở Bình Nhưỡng:

Nước hoa của những thương hiệu nổi tiếng thế giới: Gucci, Chanel,...

Vô số rượu ngoại.

Giày cao cấp.

Một bộ trống nhập khẩu.

Ổ cắm nối dành cho các máy tính xách tay và TV nhập khẩu.

Toàn cảnh hệ thống hai cửa hàng chuyên bán đồ hiệu.

Bên ngoài cửa hàng bán đồ cao cấp ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Vị trí của cửa hàng Pottongang Ryugyong gần trụ sở của Đảng Lao độngTriều Tiên.

Các mặt hàng cao cấp khác trong cửa hàng: TV, máy xay sinh tố, kính mắt,...

Huyền Anh

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/ngac-nhien-voi-nhung-mon-do-hieu-xa-xi-trong-cua-hang-bach-hoa-o-trieu-tien-684440.bld