Ngắm ảnh thiên nhiên đẹp ma mị trên National Geographic

Tạp chí National Geographic đã xuất bản cuốn sách ảnh ghi lại những phong cảnh đẹp nhất trên thế giới.

Trụ chính của cầu Cổng Vàng nhô trên màn sương sớm dày đặc tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ.

Người trượt tuyết thực hiện cú nhảy trên một hang băng ở độ cao hơn 3.000m tại dãy núi Alps, Áo.

Những cây keo lạc đà chết khô đứng trơ trọi dưới bầu trời đầy sao trên sa mạc Deadvlei ở Namib-Naukluft, Namibia

Những cảnh đồng hoa tạo nên khung cảnh nhiều màu sắc tại vùng Carlsbad, bang California, Mỹ.

Tuyết bao phủ cây xanh và đồng cỏ, tạo nên cảnh tượng đẹp khác lạ ở Stirlingshire, Scotland.

Ánh sáng bắc cực quang kỳ ảo in bóng xuống mặt nước phẳng lặng ở Iceland.

Thảm cỏ xanh tươi bao phủ quanh tháp đá hay còn được gọi là lâu đài Ewen trên đảo Skye, Scotland.

Sương sớm bao phủ trên cánh đồng hoa dại tạo nên khung cảnh kỳ ảo ở Shimotsuma, Nhật Bản.

Do tác động của khí hậu khắc nghiệt, các cành của cây thông bristlecone trông như đang khiêu vũ dười bầu trời xanh thẳm ở rừng Inyo, bang California, Mỹ.

Đom đóm tạo thành dòng sông ánh sáng lấp lánh trong rừng đêm ở tỉnh Okayama, Nhật Bản.

Gấu bắc cực di chuyển qua các tảng bằng ở vùng Svalbard, Na Uy.

Cá đầu cừu bơi qua những đám tảo bẹ ngoài khơi đảo Cortes Banks ở Thái Bình Dương.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/ngam-anh-thien-nhien-dep-ma-mi-tren-national-geographic-727556.html