Ngắm các loại trái cây, củ quả 'khổng lồ' sẽ xuất hiện tại Lễ hội Trái cây Nam Bộ

Trên 300 loại trái cây ngon nhất, cùng những củ quả 'khổng lồ' nhất sẽ trưng bày trong Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2017 tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (TP.Hồ Chí Minh) từ ngày 1.6 cho đến 30.8.

Nghệ thuật tạo hình trái cây. Ảnh: S.T

Nghệ thuật tạo hình trái cây. Ảnh: S.T

Lễ hội Trái cây Nam bộ là sự kiện diễn ra hàng năm của TP.Hồ Chí Minh, mang đến cho người dân và du khách những chủng loại trái cây vùng sông nước Nam Bộ, đồng thời tôn vinh những thành quả lao động của người nông dân và giữ gìn môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo. Đặc biệt, năm nay có nhiều hoạt động mang tính tương tác để lễ hội đến gần hơn với công chúng.

Quang cảnh lễ hội trái cây ở Suối Tiên. Ảnh: S.T

Theo ông Lã Quốc Khánh, Lễ hội trái cây Nam Bộ năm nay sẽ có nhiều hoạt động rất thú vị. Trong lễ hội sẽ có liên hoan ẩm thực đường phố châu Á với các món ăn độc đáo của Thái Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Trưng bày trái cây độc, lạ. Ảnh: S.T

“Chợ nổi trái cây” với 50 chiếc thuyền chở đầy trái cây tươi ngon từ khắp mọi miền đất nước có giá bán rẻ hơn thị trường từ 20-30%. Dự kiến, năm nay chợ nổi trái cây sẽ đón hơn 1 triệu lượt khách tham quan và tiêu thụ trên 1.000 tấn trái cây các loại.

Ngoài ra, khu vực “Khu vườn thần kì” trong lễ hội cũng sẽ rất thu hút khách tham quan. Đây là nơi trưng bày bộ sưu tập những loại trái lạ, hiếm thấy.

Du khách sẽ thích thú, ngạc nhiên chiêm ngưỡng những loại trái lạ như: Gió bầu, trái nhàu, trái gòn, trái bứa, trái tha la, trái viết… Khu vườn này còn có bộ sưu tập củ, quả “khổng lồ” như: bí ngô Mỹ nặng 110kg, bí đao 50kg, dừa bị 10kg, chanh yên 7kg…

Bí đao khổng lồ. Ảnh: S.T

Ngoài ra, tại đây còn có Liên hoan ẩm thực đường phố châu Á (giới thiệu các món ăn của Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Việt Nam), hội thi và trình diễn nghệ thuật pha chế thức uống từ trái cây, chương trình trao học bổng “Học sinh vượt khó - tiến bước đến trường” với 100 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng.

Bà Đinh Thị Ngọc Mai, Phó Tổng Giám đốc Khu du lịch văn hóa Suối Tiên cho biết, ngày bắt đầu lễ hội cũng chính là ngày Quốc tế thiếu nhi (1.6) nên đơn vị này sẽ miễn 100% vé cổng cho trẻ em dưới 1,4m, giảm 50% vé cổng cho tất cả thiếu thi tham quan theo đoàn thể, trường học.

M.T

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/du-lich-kham-pha/ngam-cac-loai-trai-cay-cu-qua-khong-lo-se-xuat-hien-tai-le-hoi-trai-cay-nam-bo-668026.bld