Ngâm mình dưới ao trốn cảnh sát

Con trai của thiếu tá công an huyện hai lần lẻn vào nhà dân lúc rạng sáng để trộm tài sản. Khi nạn nhân chống cự, hắn đánh trọng thương.

Ngày 4/3, Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) đang tạm giữ Lê Sơn Tùng ở thị trấn Đầm Dơi về tội Cướp tài sản. Tùng là con trai lớn của một thiếu tá, trưởng công an xã ở trong huyện.

Theo điều tra, rạng sáng 2/3, Tùng đột nhập nhà bà Trịnh Tùng Dân ở khóm 1, thị trấn Đầm Dơi. Bị gia chủ phát hiện, Tùng nhảy xuống ao tôm gần đó ngâm mình trốn nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây của cảnh sát.

Tùng khai nửa tháng trước đã lẻn vào nhà bà Trần Hồng Sa ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, khống chế gia chủ bắt đưa hết tiền, vàng. Trước khi bỏ trốn, Tùng đã đánh bà Sa trọng thương.

Chiều 4/3, Công an Đầm Dơi đưa Tùng đến nhà bà Sa để dựng lại hiện trường.

Ái Nam

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/hinh-su/ngam-minh-duoi-ao-tron-canh-sat-2959332.html