Ngắm những bộ tóc cả chục năm không cắt

Cô phải mất 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để gội đầu và sấy khô bộ tóc đen nhánh của mình đã 16 năm không cắt của mình.

Ni Linmei, 57 tuổi, cho biết cô không cắt tóc trong suốt 16 năm qua và giờ nó đã dài tới 2,9m. Hiện cô đang xem xét tới việc cắt ngắn vì cảm thấy nó quá bất tiện.

Khi nghe tin này, những người hàng xóm của cô ở thị trấn Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã đề nghị được chụp ảnh với cô trước khi quá muộn.

Tuy nhiên, mái tóc của Ni Linmei vẫn thua xa so với bộ tóc của Xie Qiuping, cũng tới từ Trung Quốc.

Người phụ nữ này đang giữ kỷ lục Guinness với mái tóc dài 5,6m được đo vào tháng 5/2004. Được biết, Xie đã nuôi tóc từ năm cô 13 tuổi.

Tháng Hai năm 2010, ông Trần Văn Hay, người đàn ông có bộ tóc dài nhất thế giới (6,8m), đã qua đời tại nhà riêng ở Việt Nam, thọ 79 tuổi.

Ông Hay đã nuôi tóc hơn 50 năm qua vì ông thường xuyên bị ốm mỗi lần cắt tóc, bà Nguyễn Thị Hoa, vợ ông cho biết.

Sầm Hoa (Tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/146524/ngam-nhung-bo-toc-ca-chuc-nam-khong-cat.html