Ngắm 'thành phố rừng' độc đáo đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc khởi công xây dựng thành phố rừng đầu tiên trên thế giới nhằm ứng phó tình trạng ô nhiễm môi trường.

Nhằm ứng phó với tình trạng ô nhiễm đáng báo động, Trung Quốc đang bắt tay vào xây dựng những thành phố rừng đầu tiên (Ảnh: Forbes)

Dự án "Thành phố rừng" đầu tiên trên thế giới được xây dựng ở Liễu Châu, miền nam Trung Quốc (Ảnh: Forbes)

Thành phố rừng (Forest City) đầu tiên trên thế giới được xây dựng dọc theo sông Liễu Giang ở phía bắc Liễu Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc (Ảnh: Forbes)

Thành phố rừng được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí (Ảnh: Forbes)

Dự án thành phố rừng do công ty Stefano Boeri Architetti của Ý thiết kế (Ảnh: Forbes)

Đây là một khu khép kín với nhiều dãy nhà cao tầng bao quanh bởi cây xanh (Ảnh: CNN)

Thành phố rừng có sức chứa lên tới 30.000 người (Ảnh: CNN)

Mô hình thành phố rừng hài hòa với thiên nhiên (Ảnh: CNN)

Tất cả sẽ được bao phủ bởi 40.000 cây to và gần một triệu cây cảnh nhỏ  (Ảnh: CNN)

Thành phố rừng Liễu Châu giúp giảm nhiệt độ trung bình, cải thiện chất lượng không khí, cây cối chắn tiếng ồn, tạo ra môi trường sống và cải thiện đa dạng sinh học trong khu vực (Ảnh: CNN)

Liễu Châu sẽ là một thành phố xanh, hoạt động dựa trên những nguồn năng lượng tái tạo (Ảnh: CNN)

Thành phố cũng có đầy đủ các khu thương mại, khu dân cư, giải trí, một bệnh viện và hai trường học (Ảnh: CNN)

Năng lượng mặt trời sẽ được tận dụng ở thành phố rừng (Ảnh: CNN)

Lối kiến trúc của các tòa nhà ở thành phố rừng này rất độc đáo (Ảnh: CNN)

Dự kiến, việc xây dựng thành phố rừng sẽ bắt đầu vào năm 2020, nhưng chưa rõ thời điểm hoàn thành (Ảnh: CNN)

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/ngam-thanh-pho-rung-doc-dao-dau-tien-tren-the-gioi-651997.vov