Ngắm Vịnh Hạ Long nhìn từ Cáp treo Nữ Hoàng và Vòng quay Mặt trời

Mở cửa đón khách cuối tháng 6 vừa qua, Cáp treo Nữ hoàng và Vòng quay Mặt trời đang trở thành điểm đến yêu thích hàng đầu của du khách khi khám phá thành phố di sản Hạ Long trong mùa hè này.

Một Hạ Long kỳ thú mở ra trước tầm mắt.

Băng qua cửa ngõ Vịnh Cửa Lục, Cáp treo Nữ hoàng nối từ bờ biển Bãi Cháy tới núi Ba Đèo (Hòn Gai - Thành phố Hạ Long), mở ra cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long từ trên cao.

Du khách mọi miền háo hức tới Sun World Ha Long Park để trải nghiệm cáp treo đạt 2 kỷ lục Guiness thế giới: cáp treo có cabin với sức chứa lớn nhất, lên tới 230 người; Và cáp treo có trụ cáp cao nhất so với mặt nước biển 188,8m.

Hành khách thích thú ghi lại những khoảnh khắc là một trong những người đầu tiên có cơ hội trải nghiệm Cáp treo Nữ hoàng với không gian toàn cảnh Vịnh Hạ Long phía sau đẹp như tranh vẽ.

Sau khi cập ga đến trên đỉnh Ba Đèo, du khách sẽ có những phút thư giãn, giải trí tại khu vui chơi với hàng loạt trò chơi mới hiện đại, trong không gian bài trí như một “đại dương thu nhỏ”.

Bên cạnh đó là Bảo tàng tượng sáp, nơi du khách được gặp từ Tổng thống Mỹ Barak Obama đến anh chàng điệp viên điển trai 007.

Khách thỏa thuê chụp ảnh cùng cướp biển vùng Carribean Jack Sparrow hay bắt chước các động tác uyển chuyển của ông vua nhạc Pop Micheal Jackson. Một thế giới Hollywood mở ra trong tầm mắt và ngay trong tầm tay du khách.

Trên đỉnh Ba Đèo sừng sững Vòng quay Mặt trời. Vị kỹ sư dày dạn kinh nghiệm đến từ xứ sở Phù Tang, ông Kawamura là người đã thiết kế vòng quay Mặt trời tại cả Đà Nẵng và Hạ Long. Ông chia sẻ niềm tự hào vì đã thiết kế một vòng quay vĩ đại, tiêu chuẩn an toàn cao, giúp du khách ngắm di sản thế giới từ trên cao.

Mỗi cabin có sức chứa tối đa 5 người. Du khách có thời gian từ 15-20 phút trên vòng quay để ngắm toàn cảnh Hạ Long. Với 64 cabin, Vòng quay Mặt trời được lắp đặt theo công nghệ hiện đại hàng đầu Nhật Bản.

Sau khi hoàn thành chuyến du ngoạn tổ hợp giải trí tại đồi Ba Đèo, du khách quay lại ga đi trên cáp treo và ngắm hoàng hôn buông trên sông Cửa Lục.

Tới Hạ Long, giờ đây, ngoài khám phá các hang động kỳ thú, du khách sẽ có thêm trải nghiệm mới cùng Cáp treo Nữ hoàng và Vòng quay Mặt trời. Đây là những sản phẩm du lịch mới độc đáo, hứa hẹn sẽ góp phần tạo đà cho thành phố di sản tăng tốc, trên đường trở thành trung tâm du lịch quốc tế trong tương lai.Những ánh đèn lung linh từ trụ cáp, vòng quay mặt trời cùng với hệ thống chiếu sáng cầu Bãi Cháy sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt cho thành phố Hạ Long khi về đêm.

Hiện Sun World Ha Long Park đang áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá vé. Theo đó, giá vé tham quan cho người lớn là 200.000 đồng/người; trẻ em cao từ 1m-1,3m có mức vé 150.000 đồng/người. Miễn phí cho trẻ em dưới 1m. Sun World Ha Long Park mở cửa buổi sáng từ 7h30 đến 11h30; Chiều từ 16h đến 23h.

Thu Hương

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ngam-vinh-ha-long-nhin-tu-cap-treo-nu-hoang-va-vong-xoay-mat-troi-40089.html