Ngăn chặn khai thác cát sỏi trái phép trên sông Hương và sông Bồ

Từ tháng 4 đến nay, Công an Thừa Thiên-Huế đã ra quân truy quét, bắt giữ hơn 20 thuyền hút trộm cát tại khu vực sông Hương và sông Bồ.

Bãi tập kết cát sỏi tự phát ở hạ lưu sông Hương.

Các chủ thuyền này lợi dụng thời điểm đêm khuya hoặc rạng sáng hút trộm cát. Trước thực trạng khai thác trái phép cát sỏi diễn biến phức tạp trên các con sông, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông, bãi bồi chỉ được khai thác trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 17 giờ hàng ngày.

Thiếu tá Dương Chí Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Thừa Thiên-Huế cho biết: “Lợi dụng những vùng xung yếu, khó tiếp cận một số đối tượng vẫn tiến hành khai thác trái phép cát sỏi lòng sông, chủ yếu là ban đêm cho nên việc đi lại trên tuyến đường thủy rất khó khăn cho lực lượng. Chúng tôi đã tổ chức đồng loạt ra quân nhằm giúp đông đảo bà con, đặc biệt đối tượng vận chuyển cát sỏi lòng sông biết được về việc chấn chỉnh công tác vận chuyển, khai thác cát sỏi lòng sông. Trong quá trình triển khai chúng tôi đã huy động hết lực lượng, phương tiện hiện có để đạt được kết quả cao nhất”./.

PV Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ngan-chan-khai-thac-cat-soi-trai-phep-tren-song-huong-va-song-bo-629076.vov