Ngăn chặn nạn cờ bạc tại các lễ hội

ND- Sau Tết cổ truyền, các lễ hội mùa xuân lại được mở ra khắp mọi miền đất nước, thu hút đông đảo khách thập phương. Bên cạnh những lễ hội mang nét đẹp truyền thống, vẫn còn một số hiện tượng đáng phải ngăn chặn. Đó là tệ nạn cờ bạc đầu năm.

Hiện tượng cờ bạc trong những ngày đầu xuân diễn ra khá phổ biến ở nhiều đình chùa không chỉ thu hút thanh niên mà cả những em nhỏ trong lứa tuổi học sinh, thậm chí có những người là cán bộ, công chức Nhà nước cũng say mê với những trò đen đỏ. Số tiền thua bạc thường là vài trăm nghìn đồng, thậm chí vài triệu đồng. Các loại "nghệ thuật kiếm tiền" của trò cờ bạc là loại hình vui chơi có thưởng. Tại một số lễ hội, tệ cờ bạc diễn ra nhiều hơn cả việc lễ, việc hội hay du xuân. Chung quanh điểm lễ hội và suốt từ cổng vào sân lễ hội la liệt những quầy cờ bạc. Chỗ này rút đĩa đếm khấc, chỗ kia rút tiêu ăn giải, khu này đèn nháy bóng, khu kia câu khách bằng trò tung đồng xu, đập bóng bay... Phần đông người chơi cầm chắc phần thua, dẫu thoạt nhìn tưởng mình dễ thắng, cho nên cứ lao vào chơi. Ngoài các trò cờ bạc trá hình này thì tại nhiều lễ hội cũng có các cuộc đỏ đen như chơi cờ tiền, đánh bạc rút cây và tất cả đều diễn ra công khai. Lễ hội mùa xuân là nét đẹp truyền thống của dân tộc, là những ngày vui chơi cộng đồng, không thiếu các trò chơi dân gian. Song các trò chơi dân gian lành mạnh như chọi gà, đập niêu đất, bịt mắt bắt gà, vịt... ngày càng vắng bóng, mà thay vào đó là các trò cờ bạc bịp. Để ngăn chặn nạn cờ bạc trong những ngày xuân, lễ hội, các địa phương, ngành chức năng cần kiên quyết xử phạt các trường hợp cờ bạc trá hình, đồng thời tuyên truyền cho người dân tác hại của nạn cờ bạc. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, du lịch, lễ hội, giảm mạnh các hiện tượng mê tín, thương mại hóa lễ hội và nhiều hiện tượng xấu khác. HUYỀN LINH (Hà Nội)

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=168972&sub=54&top=37