Ngăn chặn nạn khai thác vàng trái phép ở Đăk Glei

Trong chuyến công tác mới đây vào Tây Nguyên, khi đi từ thị trấn Đăk Glei qua xã Đăk Pek xuống xã Đăk Nhoong (thuộc huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), chúng tôi chứng kiến những nhóm người cứ bì bõm, lom khom trên con suối ven đường. Người đào, người đãi, người vận chuyển… làm con suối mùa nước cạn luôn ngầu bùn và chất thải. Được biết, đó là những người khai thác vàng sa khoáng trái phép. Họ còn trẻ, hầu hết là nam giới, có người sống trên địa bàn, cũng có người từ địa phương khác đến tìm kiếm vận may...

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trong những ngày qua, tại các xã Đăk Blô, Đăk Nhoong, Đăk Pek của huyện Đăk Glei thường xuyên xảy ra hiện tượng này, thậm chí họ còn sử dụng cả máy móc để tận thu vàng sa khoáng. Các đối tượng trên thường vào dọc con suối Đăk Nhoong để dựng lều, đào hầm khai thác. Theo phản ánh của người dân địa phương, đây là khu vực đã được tỉnh Kon Tum đưa vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và cấm khai thác. Thế nhưng không hiểu sao người và phương tiện vẫn cứ ngang nhiên hoạt động tại khu vực này. Nạn đào đãi vàng trái phép tại huyện Đăk Glei gây ra nhiều hệ lụy lâu dài. Ngoài thất thoát về tài nguyên thiên nhiên do Nhà nước quản lý, còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, môi trường xã hội trên địa bàn. Tây Nguyên nói chung và huyện Đăk Glei (Kon Tum) nói riêng đang thiếu nước do hạn hán. Nhiều người dân dưới hạ lưu vẫn phải sử dụng dòng chảy hiếm hoi từ con suối Đăk Nhoong để sinh hoạt, tưới lúa, hoa màu. Rất có thể trong dòng nước đang bị khuấy bẩn do đào đãi vàng có những loại hóa chất gây hại cho sức khỏe con người. Bên cạnh đó, việc đào bới trái phép lòng suối, bờ suối sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến dòng chảy khi mùa lũ về. Cần nhớ, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum từng có nhiều người thiệt mạng trong cơn bão số 9 năm 2009 vừa qua. Đáng chú ý, con suối Đăk Nhoong (có đoạn còn gọi là suối Đăk Toi) nằm ven tuyến đường liên xã để liên thông với tuyến đường ngang ra khu vực đường tuần tra biên giới (đoạn qua tỉnh Kon Tum do Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đang thi công), trong đó có hai cây cầu vừa hoàn thành. Nếu không kịp thời ngăn chặn việc đào đãi vàng trái phép có thể sẽ gây xói mòn cầu đường trong mùa lũ. Rất mong các cơ quan chức năng và tỉnh Kon Tum sớm có biện pháp để chấm dứt tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép ở Đăk Glei. Lê Thiết Hùng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/2/97/97/107257/Default.aspx