Ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép ở vùng đông Quảng Nam

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn các xã Duy Hải, Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) có đến hơn 320 hộ dân cơi nới nhà ở, xây hàng rào cổng ngõ và làm mới nhà ở trái phép trong vùng dự án. Sau khi chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, đối thoại, bước đầu đã có 20 hộ dân tự nguyện tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, việc xử lý nhà xây trái phép ở huyện Duy Xuyên và các xã ở vùng đông tỉnh Quảng Nam đang gặp nhiều khó khăn.

Nhiều hộ dân xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên cam kết tự tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ, cơi nới nhà ở trái phép.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tình trạng cơi nới, làm nhà trái phép ở các xã vùng đông tỉnh Quảng Nam đã diễn ra từ nhiều năm qua, nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Trước đây, tình trạng làm nhà trái phép diễn ra ở Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (vùng đông thị xã Điện Bàn) nay lại rộ lên ở các xã vùng đông huyện Duy Xuyên. Những ngày này, về xã Duy Hải, đi dọc tuyến đường nối từ thôn Tây Sơn Tây đến thôn Tây Sơn Đông, dễ nhận thấy cảnh nhà ở được cơi nới; tường rào, cổng ngõ nhà dân ở đây được xây dựng hiện ra nhan nhản hai bên đường.

Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải Nguyễn Trường Chín cho biết, hàng trăm héc-ta đất của xã nằm trong dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An được công bố quy hoạch từ năm 2011, nhưng sau đó vì trục trặc phải tạm dừng mãi đến năm 2015 mới bắt đầu khởi động trở lại. Điều đáng nói, từ sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu đến nay, khi biết tin dự án này động thổ, người dân ở hai thôn Tây Sơn Tây và Tây Sơn Đông đã ào ạt đổ vật liệu và tiến hành cơi nới, xây nhà ở trái phép ngay trong vùng quy hoạch dự án để chờ đền bù. Các cơ quan chức năng đã phát hiện trên địa bàn xã Duy Hải có đến 270 hộ cơi nới, xây dựng mới nhà cửa trái phép trong vùng quy hoạch. Tình trạng làm nhà trái phép không chỉ diễn ra ở xã Duy Hải mà còn ngay trong vùng quy hoạch dự án ở xã Duy Nghĩa, gây rắc rối trong công tác quản lý đất đai ở địa phương. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, từ cuối năm 2016 đến nay, khu vực triển khai dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An có đến hơn 320 trường hợp cơi nới, xây dựng nhà cửa, tường rào cổng ngõ trái phép. Trong đó, có nhiều trường hợp là gia đình cán bộ hưu trí, đảng viên và cả bí thư chi bộ thôn.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên Nguyễn Công Dũng cho biết, từ đầu tháng 4 đến nay, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động người dân giữ nguyên hiện trạng, UBND huyện Duy Xuyên đã thành lập ba tổ công tác chuyên trách làm nhiệm vụ vận động, tuyên truyền; kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng và bảo vệ, hỗ trợ thi công các hạng mục thuộc dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, xử lý kiên quyết những chủ phương tiện chở vật liệu xây dựng vi phạm quy định, tiếp tay cho các hoạt động xây dựng, cơi nới nhà cửa trái phép. Đội Quản lý thị trường huyện tăng cường công tác kiểm tra, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng trái phép trên địa bàn hai xã nằm trong vùng dự án. Bước đầu qua kiểm tra, các cơ quan chức năng của huyện đã phát hiện, lập biên bản tạm dừng và ra quyết định đình chỉ thi công gần 120 công trình xây dựng, cơi nới nhà cửa trái phép. Hiện, các tổ công tác đã phối hợp chính quyền hai xã Duy Hải và Duy Nghĩa tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không xây dựng, cơi nới trái phép, đồng thời tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ.

Theo chủ trương của huyện, các trường hợp không chấp hành sẽ tiến hành lập biên bản xử lý theo pháp luật. Đến nay, có khoảng 20 hộ dân ở hai xã Duy Hải, Duy Nghĩa đã tự nguyện tháo dỡ nhà ở, vật kiến trúc và trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, theo thống kê của chính quyền địa phương, hiện vẫn còn khoảng 300 trường hợp chưa chấp hành. Do vậy, UBND huyện đang chỉ đạo các tổ công tác và chính quyền hai xã tiếp tục kiểm tra, rà soát lại từng trường hợp để có biện pháp xử lý thích hợp. Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên Nguyễn Bốn cho biết, để dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An được triển khai theo đúng tiến độ, UBND huyện đã giao các đơn vị liên quan tăng cường quản lý hiện trạng, xử lý kiên quyết các trường hợp làm nhà trái phép chờ đền bù; đồng thời tập trung mọi nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư nhằm sớm ổn định tình hình đời sống của nhân dân vùng dự án.

Sau khi nhận được thông tin về hiện tượng làm nhà trái phép ở huyện Duy Xuyên, đồng chí Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã về tận nơi kiểm tra, tìm cách giải quyết sự việc. Đồng chí Phan Việt Cường cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp huyện Duy Xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp làm nhà trái phép trong vùng dự án. Trước hết, tổ chức phân loại đối tượng vi phạm để xử lý, các trường hợp vi phạm, sau khi tuyên truyền vận động, lập biên bản mà không nghiêm túc thực hiện, cơ quan chức năng phải cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Những trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên phải gương mẫu và tự thực hiện tháo dỡ trước, nếu không chấp hành sẽ tiến hành xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật của Nhà nước và những quy định của Đảng.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, tình trạng làm nhà trái phép không chỉ nổi cộm ở các xã vùng đông Duy Xuyên mà còn xảy ra tại nhiều nơi ở vùng đông của tỉnh Quảng Nam. Mới đây, khi nghe tin dự án Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An bắt đầu khởi động, thì tại xã Bình Dương (huyện Thăng Bình), các cơ quan chức năng của huyện đã phát hiện có gần 10 trường hợp tự ý xây dựng nhà ở trên diện tích đất nằm trong quy hoạch khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Qua việc làm nhà trái phép ở các xã vùng đông huyện Duy Xuyên và Thăng Bình cho thấy công tác quản lý đất đai, hiện trạng vùng quy hoạch dự án của tỉnh Quảng Nam còn nhiều lỏng lẻo. Việc chính quyền các địa phương đang ra tay xử lý kiên quyết nạn làm nhà trái phép, trả lại hiện trạng là rất cần thiết nhằm lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai và giao đất cho nhà đầu tư. Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam, nhất là các địa phương nằm trong vùng dự án phải tăng cường quản lý quy hoạch, hiện trạng ngay từ đầu; sớm phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ khi người dân “rục rịch” chuẩn bị và đổ vật liệu xây nhà, chứ để đến khi người dân ào ạt, xây dựng xong hàng trăm công trình trái phép rồi mới thành lập tổ kiểm tra, huy động lực lượng xuống phá dỡ thì không chỉ người xây nhà trái phép bị thiệt hại mà còn tốn kém công sức, tiền của Nhà nước phải bỏ ra trong quá trình lấy lại hiện trạng ban đầu.

Bài và ảnh: QUỐC VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/32766902-ngan-chan-tinh-trang-xay-dung-trai-phep-o-vung-dong-quang-nam.html