Ngăn chặn xâm hại khu bảo tồn biển, 1 cán bộ bị đâm chết

Sau khi ngăn chặn một vụ xâm hại khu bảo tồn biển, một cán bộ lâm sinh đã bị đâm chết trên đường trở về đơn vị.

Tin từ Vườn Quốc gia núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) thông báo anh Lê Đình Tuệ (SN 1982) là cán bộ lâm sinh của đơn vị đã bị đâm chết vào khuya 7-7, sau khi cùng đồng nghiệp ngăn chặn một vụ xâm hại khu bảo tồn biển của vườn.

Ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Vườn Quốc gia núi Chúa, cho biết: Chiều 7-7, anh Tuệ cùng một cán bộ của vườn phối hợp với tổ cộng đồng bảo vệ biển của thôn Mỹ Hòa (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) tuần tra khu rừng ngập mặn thuộc phạm vi của vườn thì phát hiện một số người dân địa phương đang đào trùn biển tại đây.

Tổ tuần tra đã yêu cầu những người này giải tán nên xảy ra xô xát nhẹ. Sau đó, khi anh Tuệ trên đường trở về đơn vị thì bị một người chặn đường, dùng hung khí đâm gục tại chỗ, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Khu vực rừng ngập mặn ở thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải thuộc phạm vi của Vườn Quốc gia núi Chúa thường bị dân địa phương xâm hại để bắt trùn biển.

Cơ quan chức năng đã xác định được hung thủ là một trong số những người đào trùn biển bị tổ tuần tra yêu cầu giải tán. Người này hiện đã bỏ trốn.

L.Trường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ngan-chan-xam-hai-khu-bao-ton-bien-1-can-bo-bi-dam-chet-20160708103442196.htm