Ngân hàng Bản Việt muốn đổi tên viết tắt thành BVBank và lên kế hoạch chuyển sang sàn HoSE

Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank, mã: BVB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023).

Ban lãnh đạo VietCapital Bank tin rằng, việc chuyển sàn niêm yết sau 2 năm sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch của cổ đông, tranh thủ cơ hội thu hút thêm nguồn vốn đầu tư. (Ảnh: Int)

Ban lãnh đạo VietCapital Bank tin rằng, việc chuyển sàn niêm yết sau 2 năm sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch của cổ đông, tranh thủ cơ hội thu hút thêm nguồn vốn đầu tư. (Ảnh: Int)

Đáng chú ý, HĐQT VietCapital Bank dự trình AGM 2023 thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ sàn UPCoM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Cổ phiếu BVB được đăng ký giao dịch tại UPCoM từ ngày 9/7/2020 với 317,1 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu ở mức 10.700 đồng/cp. Kết phiên giao dịch 14/4/2023, BVB đóng cửa ở mức 10.500 đồng/cp.

Theo đánh giá của giới phân tích, niêm yết trên HoSE sẽ mang lại nhiều lợi ích, trong đó cơ hội tăng vốn là lợi ích nổi bật nhất. Niêm yết trên HoSE sẽ giúp các ngân hàng đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ, qua đó cải thiện tính thanh khoản của cổ phiếu.

Bên cạnh đó còn giúp các ngân hàng thu hút đầu tư từ các quỹ lớn, bởi một số quỹ không được phép đầu tư vào cổ phiếu UPCoM. Bên cạnh đó, họ cũng kỳ vọng cổ phiếu khi lên sàn HoSE sẽ được định giá lại và điều này hỗ trợ giá cổ phiếu. Việc bán cổ phiếu trong tương lai để cải thiện tỷ lệ an toàn vốn theo đó có thể được thực hiện với mức giá tốt hơn.

Do đó, Ban lãnh đạo VietCapital Bank tin rằng việc chuyển sàn niêm yết sau 2 năm sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch của cổ đông, tranh thủ cơ hội thu hút thêm nguồn vốn đầu tư.

Trước đó, ngày 30/3/2023, VietCapital Bank đã hoàn tất đợt phát hành 55 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 15%), qua đó nâng lượng cổ phiếu đang lưu hành lên 422,15 triệu đơn vị, tương ứng với vốn điều lệ đạt 4.221,5 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, VietCapital Bank sẽ tiếp tục thực hiện hai nội dung tăng vốn khác đã được AGM 2022 thông qua, bao gồm chào bán 917,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 và phát hành 15 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến được hoàn thành vào tháng 4 và tháng 5/2023, còn việc phát hành cổ phiếu ESOP dự kiến hoàn thành trong quý 2/2023. Tổng vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng đạt 5.289,2 tỉ đồng.

Tại AGM 2023, HĐQT VietCapital Bank sẽ tiếp tục trình cổ đông thông qua phương án phát hành tổng cộng 67,89 triệu cổ phiếu, dự kiến tăng vốn điều lệ lên 5.968,1 tỷ đồng.

Cụ thể, VietCapital Bank dự kiến phát hành 52,89 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 hoặc quý 1-2/2024.

Không chỉ vậy, ngân hàng này cũng sẽ xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi tên viết tắt bằng tiếng Anh. Để thuận tiện trong việc truyền thông và giao dịch, phù hợp với mã giao dịch chứng khoán BVB, ngân hàng sẽ đổi tên viết tắt từ Vietcapital Bank thành BVBank.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị VietCapital Bank còn lên kế hoạch kinh doanh cho năm 2023. Nhìn nhận nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Vietcapital Bank định hướng chiến lược thận trọng và tăng trưởng có chọn lọc, mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 10% lên mức 502 tỷ đồng.

Nhà băng này muốn mở rộng mạng lưới với 131 đơn vị kinh doanh, tăng 21% so với năm 2021. Tổng tài sản dự kiến tăng 10% trong năm 2023, lên mức 86.600 tỷ đồng. Trong đó, huy động vốn dự kiến tăng 16% lên 69.000 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 12% lên 56.963 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Châu Anh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//24h/ngan-hang-ban-viet-muon-doi-ten-viet-tat-thanh-bvbank-va-len-ke-hoach-chuyen-sang-san-hose-1091995.html