Ngân hàng Bangkok bị tấn công

Một quả lựu đạn đã phát nổ tối 27/2 trước cửa một chi nhánh của Ngân hàng (Bangkok Bank) - ngân hàng lớn nhất Thái làm 1 người bị thương.

Theo một nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường, một người đàn ông đã phóng xe máy qua và ném lựu đạn về phía ngân hàng trên đường Silom, quận Bangrak vào lúc 21h30, làm 1 người bị thương nhẹ và làm vỡ cửa ra vào, cửa sổ của ngân hàng, đồng thời gây hư hại một trạm điện thoại công cộng và hai chiếc ôtô gần đó. Hàng chục cảnh sát đã được triển khai tới hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc. Sau đó, vào lúc 22h, cảnh sát phát hiện 1 quả lựu đạn không nổ tại một chi nhánh khác của Ngân hàng Bangkok và đã tháo kíp nổ lựu đạn. Vụ việc xảy ra sau khi Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 26/2 ra phán quyết cuối cùng sung công 1,4 tỷ USD tài sản bị niêm phong của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trước đây, lực lượng áo đỏ ủng hộ ông đã từng tấn công Ngân hàng Bangkok vì cho rằng ngân hàng này có quan hệ mật thiết với các nhân vật trong giới lãnh đạo mà họ cáo buộc đã chỉ đạo vụ đảo chính lật đổ ông Thaksin năm 2006. Tuần trước, lực lượng này đã bao vây trụ sở của ngân hàng này để buộc ngân hàng đóng cửa trong ngày tòa án ra phán quyết./. Theo TTXVN

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/ngan-hang-bangkok-bi-tan-cong/20102/136487.vov