Ngân hàng giảm lãi suất huy động kỳ ngắn hạn
KTĐT - Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn khi thanh khoản trên thị trường đã được cải thiện đáng kể.
Trước đó, hầu hết các ngân hàng (kể cả các ngân hàng lớn) đều áp dụng mức lãi suất 10,49% cho tất cả các kỳ hạn. Tuy nhiên các ngày gần đây, hàng loạt ngân hàng thay đổi mức lãi suất huy động, áp dụng từ ngày 25/02/2010. NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) điều chỉnh bảng lãi suất huy động VND áp dụng từ ngày 25/02/2010, theo đó, kỳ hạn từ 01 – 03 tháng áp dụng mức lãi suất 10,44%/năm, kỳ hạn 4 và 5 tháng giảm mạnh xuống 10,14%/năm, kỳ hạn từ 6 – 12 tháng là 10,2%/năm và các kỳ hạn còn lại là 10,32%/năm. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn từ 3,6 – 4,32%/năm. Lãi suất kỳ hạn tuần từ 10,07%/năm đến 10,32%/năm (cao nhất áp dụng với khoảng tiết kiệm từ 5 tỷ trở lên kỳ hạn 3 tuần); Với lãi suất tiết kiệm thông thường, ACB áp dụng mức lãi từ 10,22% - 10,44%/năm, tuy nhiên ngân hàng này có áp dụng mức lãi suất thưởng từ 0,03 – 0,05%/năm. Riêng Vietcombank vẫn áp dụng mức huy động tiền gửi 10,49%/năm đối với tất cả các kỳ hạn (áp dụng cả đối tượng khách hàng doanh nghiệp và cá nhân), huy động USD là 1%/năm (đối với doanh nghiệp) và từ 2,6% - 3,6%/năm (đối với khách hàng cá nhân). Đối với NHTMCP Sài Gòn (SCB), duy nhất kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần là 10,47%/năm và 10,48%/năm, các kỳ hạn khác áp dụng mức lãi suất 10,49%/năm. Ngoài ra, từ ngày 24/02/2010, SCB triển khai sản phẩm tiền gửi “Đong đầy Thịnh Vượng – Gói trọn Lộc Tài”, áp dụng với các khách hàng doanh nghiệp, mức gửi tối thiểu 50 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng trở lên, khi tham gia sẽ được tặng ngay tiền mặt bậc thang theo số dư lên đến 0,25%/năm; tặng tiền mặt 0,1%/năm khi Khách hàng gửi lại và tặng tiền mặt cho Khách hàng tham gia gửi trước 01/04/2010 lên đến 0,2%/năm, rút vốn trước hạn mà vẫn được nhận lãi suất hấp hẫn…. Tại Ngân hàng Việt Á, gửi vàng 3 tháng còn 3%/năm, giảm 0,2%/năm, 6 tháng giảm 0,6%/năm còn 2,8%/năm, 12 tháng giảm 1,1%/năm còn 2,5%/năm. Lãi suất cơ bản mất dần ý nghĩa? Ngày 26/02/2010, NHNN chính thức cho phép các NHTM cho vay trung và dài hạn theo lãi suất thỏa thuận. Điều này sẽ khơi thông dòng vốn cho cả ngân hàng và các doanh nghiệp, khi trước đó, mặc dù áp dụng trần lãi suất cho vay song ít doanh nghiệp có thể vay ở mức lãi suất dưới 13%/năm mà thay vào đó sẽ phải trả một khoản phí cho ngân hàng, khi khối này chịu sức ép từ lãi suất cơ bản. Theo Báo Lao động, với hai quyết định về lãi suất vừa qua của NHNN, LSCB đã mất dần ý nghĩa trong việc định hướng LS thị trường. Vừa điều chỉnh cho vay trung-dài hạn theo LSTT, vừa giữ nguyên LSCB thì về bản chất chính là tăng LSCB khác chăng chính sách không đi thẳng đuột mà lại đi vòng. Từ tháng 3 trở đi, LSCB chỉ còn giá trị danh nghĩa với lãi suất cho vay ngắn hạn (nhưng thực tế cũng ít khách hàng được vay ngắn hạn với đúng giá 12%/năm). Theo STB, ACB, Lao động