Ngân hàng lâu đời nhất thế giới cần 8,8 tỷ Euro để tồn tại

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết, ngân hàng lâu đời nhất thế giới - Monte dei Paschi – cần sớm bù đắp khoản vốn thiếu hụt lên tới 8,8 tỷ Euro (9,2 tỷ USD). Con số này cao hơn 3,8 tỷ Euro so với ước tính trước đó của ngân hàng này.

Ngày 23/12, chính phủ Italy thông qua gói giải cứu Monte dei Paschi sau khi ngân hàng lớn thứ 3 nước này không thể kêu gọi đủ 5 tỷ Euro từ các nhà đầu tư. Cùng ngày, Monte dei Paschi cũng gửi yêu cầu lên ECB về vấn đề bơm vốn đề phòng thảm họa.

Việc bơm vốn đề phòng thảm họa là một cách để chính phủ can thiệp vào một ngân hàng gặp khó khăn nhưng vẫn có khả năng trả nợ. Điều đó có nghĩa chỉ một nhóm hạn chế các nhà đầu tư, thông qua chính phủ, có thể mua cổ phiếu hoặc trái phiếu theo các điều kiện thị trường dưới sự cho phép của các quan chức Liên minh Châu Âu (EU).

Nếu gói cứu trợ không được thông qua, ngân hàng lâu đời nhất thế giới sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản

ECB cho biết khoản vốn thiếu hụt của Monte dei Paschi được tính toán dựa trên kết quả kiểm tra sức chịu đựng (stress test) với các ngân hàng lớn trong khu vực hồi đầu năm. Theo kết quả này, Monte dei Paschi là ngân hàng duy nhất tại Italy đối mặt với triển vọng tiêu cực.

Mặc dù vẫn còn khả năng chi trả các khoản nợ nhưng tình trạng thanh khoản của Monte dei Paschi đang xấu đi nhanh chóng kể từ cuối tháng 11 cho tới nay.

Ngân hàng của Italy cho biết đang bắt đầu các cuộc đàm phán với các nhà chức trách có thẩm quyền để hiểu được phương pháp tính toán của ECB và đề xuất các biện pháp bơm vốn đề phòng thảm họa.

Vấn đề của Monte dei Paschi kéo dài nhiều năm qua nhưng các đời chính phủ Italy đều thất bại trong việc tìm ra giải pháp. Vấn đề này trở thành một điều cấm kị trong năm 2016, khi EU áp dụng những quy định mới với các gói cứu trợ của chính phủ.

Ngày 23/12, Ủy ban Châu Âu (EC) tuyên bố sẽ làm việc với chính phủ Italy để thiết lập các điều kiện cho gói cựu trợ dành cho Monte dei Paschi. Nhưng tới ngày 26/12, nhà hoạch định chính sách Jens Weidmann của ECB cho rằng gói cứu trợ của chính phủ dành cho Monte dei Paschi nên được cân nhắc kỹ càng bởi còn nhiều câu hỏi cần được trả lời.

Tuần trước, cơ quan giám sát thị trường Consob cho rằng cổ phiếu của ngân hàng này nên bị tạm ngừng giao dịch cho tới khi điều kiện của gói cứu trợ trở nên rõ ràng hơn.

Nguồn NDH: http://ndh.vn/ngan-hang-lau-doi-nhat-the-gioi-can-8-8-ty-euro-de-ton-tai-20161227060959861p145c151.news