Khai mạc tuần du lịch 'Lễ hội Mùa vàng 2020'

Tuần Văn hóa Du lịch huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) năm 2020 là chuỗi các hoạt động văn hóa diễn ra từ ngày 7/11 đến hết tháng 12/2020 với các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc huyện Bình Liêu.

Bình Liêu là huyện miền núi, biên giới, dân tộc, nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, phía Bắc giáp huyện Ninh Minh (TP Sùng Tả và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc), phía Tây Bắc giáp huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn), phía Đông Nam giáp huyện Hải Hà và huyện Đầm Hà, phía Tây Nam giáp huyện Tiên Yên (tỉnh Quảng Ninh).

Ruộng bậc thang chín vàng tại huyện Tiên Yên đẹp tựa trong tranh.

Huyện Bình Liêu có 43,168km đường biên giới trên đất liền tiếp giáp với Trung Quốc. Diện tích 475,1km2, dân số trên 32.000 người (tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 96%), các dân tộc chủ yếu gồm: Tày, Dao, Sán Chỉ,...

Cụ thể, lễ hội mùa vàng Bình Liêu năm 2020 được khai mạc vào tối ngày 7/11, tại Quảng trường 25/12 (thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu) với nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Cùng với đó, huyện Bình Liêu còn vinh dự đón nhận quyết định của UBND tỉnh về công nhận danh thắng cấp Tỉnh đối với ruộng bậc thang Bình Liêu, công nhận khu du lịch Bình Liêu là khu du lịch cấp Tỉnh.

Từ ngày 6/11 - 8/11, hoạt động “Mùa vàng huyện Bình Liêu” được tổ chức tại thôn Ngàn Pạt, Khe O, Cao Thắng (thuộc xã Lục Hồn) và một số khu vực có ruộng bậc thang đẹp như: Bản Sông Moóc, xã Đồng Văn; bản Lục Ngù, Pò Đán, xã Húc Động,… với các chương trình như: Tổ chức cho du khách tham quan, trải nghiệm gặt lúa trên ruộng bậc thang; thực hiện nghi lễ “Mừng cơm mới mùa vàng”, tổ chức cho du khách trải nghiệm ăn cơm mới; tái hiện nghi lễ đám cưới của dân tộc Sán Chỉ; tổ chức các trò chơi, trò diễn (đánh quay, ném còn, kéo co…); tổ chức chương trình giao lưu hát Soóng Cọ; tổ chức cho du khách trải nghiệm leo núi Cao Xiêm; tổ chức giải bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ; tổ chức giao lưu bay dù lượn trên mùa vàng; thi, trưng bày ảnh đẹp trên ruộng bậc thang…

Bình Liêu là huyện miền núi với nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, văn hóa tập tục rất đa dạng.

Đồng thời, hội “Hoa sở huyện Bình Liêu” sẽ tổ chức đầu tháng 12/2020 tại trung tâm rừng sở Đồng Long (thuộc xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu) với các hoạt động: Chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc Hội Hoa sở; tổ chức cho du khách tham quan rừng sở; tổ chức giải đua xe đạp Hội Hoa sở năm 2020; thi đấu các môn thể thao dân tộc, các trò chơi, trò diễn dân gian; thi cụm dong riềng; đêm lửa trại…

Cũng trong dịp này, huyện Bình Liêu tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng huyện Bình Liêu (25/12/1950 - 25/12/2020) vào cuối tháng 12/2020, tại Quảng trường 25/12 (thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu).

Ngoài ra, huyện Bình Liêu còn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc: Thi các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian; thi trang phục dân tộc; tổ chức các hoạt động thể thao, các môn thể thao dân gian: Đẩy gậy, ném còn, kéo co, bóng đá nữ dân tộc… vào các ngày thứ bảy hàng tuần.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/khai-mac-tuan-du-lich-le-hoi-mua-vang-2020-170274.html