Ngân hàng lưu giữ mầm sống

Ngân hàng hạt giống thiên niên kỷ của Kew Gardens (Vườn Kew) ở Anh đã đạt được mục tiêu thu thập 10% hạt giống các loài cây hoang dại trên toàn thế giới, trong đó hạt chuối hồng là “thành viên” mới nhất, hãng BBC đưa tin vào hôm qua. Loài chuối rừng này là thức ăn ưa chuộng của voi châu Á.

Chuối hồng nằm trong số 3,5 tỉ hạt giống thuộc 24.200 loài được cất trữ theo một dự án bảo tồn thiên nhiên khổng lồ. Hạt giống được phơi khô, làm sạch và phân loại rồi cất trữ dưới hầm ở nhiệt độ -20 độ C. Mục tiêu thu thập 10% hạt giống toàn cầu được đặt ra khi các cơ sở bảo quản được hoàn thành vào năm 2000, năm kỷ niệm 250 năm thành lập Kew Gardens. Ngân hàng hạt giống này có quan hệ với 120 tổ chức tại 54 nước và hiện đang nhắm tới việc thu thập, bảo quản 1/4 giống thực vật có hoa trên trái đất vào năm 2020. Dự án được mô tả như là một chiến lược nhằm chống lại suy thoái đa dạng sinh học trong tương lai. Mỗi loại hạt giống được tích trữ trong ngân hàng có thể được trồng lại và nhân rộng. Lê Loan

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200942/20091015223757.aspx