Ngân hàng nào cho Nga vay nhiều nhất?

VOV.VN - Các ngân hàng nước ngoài nắm một thị phần lớn với tổng mức cho vay trong năm 2013 lên tới 219 tỷ USD.

Pháp là quốc gia cho Nga vay nhiều nhất

Mỹ và Liên minh châu Âu vừa mở rộng lệnh cấm vận đối với Nga trong tuần qua. Kể từ khi Crimea sáp nhập Nga, dòng vốn đã liên tục chảy ra khỏi quốc gia này, điều kiện kinh doanh xấu đi và đồng Rúp sụt giá tới 8% so với đồng USD kể từ đầu năm nay.

Mặc dù các ngân hàng nội địa chiếm thị phần chính tại Nga, song các ngân hàng nước ngoài cũng nắm một thị phần lớn với tổng mức cho vay trong năm ngoái lên tới 219 tỷ USD.

Trong đó, ngân hàng của Pháp cho vay nhiều nhất với 50 tỷ USD. Còn Áo là quốc gia có lượng tín dụng liên quan đến Nga nhiều nhất trong các nước.

Theo ước tính của Ngân hàng Thanh toán quốc tế BIS, các ngân hàng nước ngoài có thêm khoảng 151 tỷ USD tín dụng liên quan đến Nga thông qua các sản phẩm tái sinh, bảo lãnh và cam kết tín dụng./.

CTV Thùy Anh/VOV online
Theo Economist

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/ngan-hang-nao-cho-nga-vay-nhieu-nhat/324386.vov