Ngân hàng siết chặt điều kiện vay vốn: Tiểu thương “oằn mình” vì lãi nóng

Giadinh.net - Theo các tiểu thương kinh doanh tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, hiện nay nhiều mặt hàng phục vụ Tết đã bắt đầu nhích giá.

Để “chạy” trước giá, các tiểu thương đang đua nhau vay lãi nóng bên ngoài do không thể tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Tuy nhiên, lãi suất “giật nóng” rất cao, khiến không ít hộ buôn bán nhỏ lao đao. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến giá hàng hóa phục vụ Tết. Bùng phát “tín dụng đen” Qua khảo sát của PV Báo GĐ&XH, tiểu thương tại hầu hết các chợ Hà Nội đều sẵn sàng vay lãi suất cao ở bên ngoài để nhanh chóng nhập hàng Tết. Trong đó, sôi động nhất phải kể đến tình trạng cho vay lãi suất nóng tại các chợ Đồng Xuân, Hôm Đức Viên, Long Biên.... Chị Nguyễn Thị Dung, chuyên bán sỉ quần áo thời trang (chợ đầu mối Đồng Xuân) cho biết: “Tôi muốn vay ngân hàng 500 triệu đồng nhưng không thể vay nổi. Nhân viên ngân hàng nói trường hợp của tôi chỉ vay được khoảng 200 triệu đồng nhưng phải chờ ngân hàng cấp trên có đồng ý cho vay không. Chờ đợi mất nhiều thời gian nên tôi đành chấp nhận vay lãi nóng bên ngoài. Thủ tục vay cực kỳ đơn giản, chỉ trong 15 phút, tôi vay được 300 triệu đồng không cần thế chấp vì đây là mối vay quen. Dù được vay với mức lãi ưu ái nhưng tôi cũng phải trả tới 5%/tháng, còn người vay mới hiện tại phải trả tới 8-10%/tháng. Đây là mức lãi mới được điều chỉnh tăng vì quá nhiều người vay, trước đây nó chỉ từ 3,5- 4%/tháng”. Bà Trần Thị Hiền chuyên bán bánh kẹo (chợ Đồng Xuân) cũng khẳng định, thủ tục vay lãi nóng cực kỳ đơn giản. Nếu là mối quen chỉ cần viết giấy biên nhận vay tiền với những nội dung đơn giản như về thời gian vay, số tiền vay, thời hạn trả nợ, lãi suất cho vay... là tiền trao luôn tận tay. Còn với người vay mới phải có tài sản cầm cố nhưng thủ tục cũng không nhiêu khê. Trong “hợp đồng cho vay tiền” chỉ cần điền thêm mục tài sản cầm cố (tài sản có giá trị ít nhất trên 30% số tiền cần vay) và các hướng xử lý đối với tài sản cầm cố nếu vay quá hạn. Không chỉ cho các tiểu thương, người có nhu cầu vay 3 tháng trở lên mà những “người buôn tiền” kiểu này còn cho vay nóng, vay đảo nợ ngân hàng. Ông Trần Bình N, người chuyên cho vay nóng ở phố Liên Trì, quận Hoàn Kiếm cho biết: “Những công ty có nhu cầu vay nóng để đảo nợ, thì lãi suất 0,5%/ngày. Nếu là công ty thân quen từ trước, mức ưu đãi 0,3%/ngày. Tính ra, lãi suất cả tháng khoảng 9- 15%/tháng nhưng đây chỉ là cách cho vay để giữ khách vì vay đảo nợ chỉ vài ba ngày là quyết toán xong, lãi thu về không bằng cho vay có thời hạn”. Ông cho biết có thể đáp ứng tất cả các loại tiền tệ theo yêu cầu của khách, từ USD, Euro, Yên đến Nhân dân tệ, vàng... Tuy nhiên, lãi suất các loại ngoại tệ không cao như VND, ví dụ cho vay USD, Euro lãi suất 1,2%/tháng, vay Yên hay Nhân dân tệ là 1,8 - 2%/tháng... Hàng Tết sẽ đắt vì lãi nóng(?) Theo các chuyên gia, chỉ các doanh nghiệp phân phối hàng lớn mới được vay lãi suất ưu đãi nhằm thực hiện chính sách bình ổn giá, còn các doanh nghiệp phân phối nhỏ phải chịu sức ép rất lớn từ các khoản vay nóng trên thị trường “tín dụng đen”. TS Đặng Ngọc Đức, bộ môn Tài chính Quốc tế (Trường đại học Kinh tế quốc dân) cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó có cơ hội tồn tại nếu không có sự mở rộng tín dụng của các ngân hàng như một giải pháp tiếp sức cho doanh nghiệp. Trước đây, doanh nghiệp gặp khó vì lãi suất cao, còn hiện nay thì khó tiếp cận vốn vì các ngân hàng siết điều kiện vay. Doanh nghiệp tiếp cận vốn vay ngân hàng còn khó huống chi các tiểu thương kinh doanh ở chợ. Với họ tiếp cận vốn ngân hàng đang là chuyện xa vời. Ông Nghiêm Chí Mỳ, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu KT- XH Hà Nội cũng thừa nhận: “Tiểu thương vẫn khó khăn trong việc tiếp cận vốn, phải vay nóng với mức mãi suất quá cao là một trong những nguyên nhân khiến hàng Tết không thể nói không với chuyện tăng giá”. Mai Hạnh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/home/20091021075927345p0c1002/ngan-hang-siet-chat-dieu-kien-vay-von-tieu-thuong-oan-minh-vi-lai-nong.htm