Ngân hàng trung ương Ấn Độ có thể sẽ giữ nguyên lãi suất

Theo các nhà phân tích, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) dự định sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 31/7, do những lo ngại rằng nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh của nước này bắt đầu sụt giảm.

small_2335.jpg Theo các nhà phân tích, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) dự định sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 31/7, do những lo ngại rằng nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh của nước này bắt đầu sụt giảm. Các nhà phân tích nhận định chính sách thắt chặt tiền tệ của RBI đã làm chậm mức tăng trưởng tín dụng, công nghiệp và giảm lạm phát, đồng thời đưa ra dự đoán rằng chu kỳ tăng lãi suất (vốn bắt đầu từ cuối năm 2004) có thể sẽ chấm dứt; và RBI trong cuộc họp lần này có thể thay thế việc tăng lãi suất bằng biện pháp giảm tiền mặt trong hệ thống ngân hàng để đối phó với tình trạng các luồng vốn tăng mạnh hiện nay. RBI đã tăng lãi suất tái chiết khấu lên 7,75% - mức cao nhất trong 4 năm qua, nhằm giảm lạm phát. Trong thời gian từ tháng 6/06 đến tháng 3/07, RBI đã 5 lần tăng lãi suất tái chiết khấu. Trong tuần kết thúc ngày 14/7, lạm phát của Ấn Độ ở mức 4,41%, tăng so với 4,27% của tuần kết thúc ngày 7/7, nhưng vẫn thấp hơn mức trần 5% của RBI dự đoán cho tài khóa 2007 kết thúc vào cuối tháng 3/08 và giảm mạnh so với mức gần 7% -mức cao nhất trong 2 năm qua- hồi đầu năm nay. Trong tài khóa 2006, kinh tế Ấn Độ đã đạt tốc độ tăng trưởng 9,4% và RBI dự đoán tốc độ tăng trưởng năm 2007 ở mức 8,5%. Các nhà phân tích cũng cho rằng việc RBI dự định giữ nguyên lãi suất là tín hiệu cho các ngân hàng thương mại bắt đầu giảm lãi suất cho vay, với khả năng đầu tiên là RBI cắt giảm lãi suất vào đầu quý IV/07.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29046-ngan-hang-trung-uong-an-do-co-the-se-giu-nguyen-lai-suat