Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ giữ lãi suất ở mức 0,5% trong tuần này

Bloomberg – Ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể sẽ chưa tăng lãi suất trong tuần này sau khi có sự sụt giảm lòng tin ở các công ty nhỏ. Thêm một lý do nữa là vì các nhà hoạch định chính sách đã nhận định thấy có tác động từ sự suy thoái của thị trường bất động sản Hoa Kỳ đối với tăng trưởng kinh tế.

small_4463.jpg Thống đốc Toshihiko Fukui và các cộng sự sẽ để điểm lãi suất vay chuẩn ở mức 0,5% vào ngày 11 tháng 10, theo khảo sát của Bloomberg News trên 39 nhà kinh tế học. Những công ty có số vốn trên dưới một triệu Yên (tương đương với 850.000 USD) đóng góp gần một nửa tổng thu nhập quốc gia. Sự suy yếu của hoạt động đầu tư và mức gia tăng lợi nhuận ở các lĩnh vưc kinh doanh nhỏ cùng với tốc độ tăng trưởng chậm lại của Hoa Kỳ đã được phó Thống đốc Kazumasa Iwwata chỉ ra như là những rủi ro. “Những lo lắng về tình trạng bất ổn của thị trường toàn cầu và sự chững lại của nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ có thể vẫn tiếp tục ít nhất là cho đến cuối năm”, Yasunari Ueno, chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Công ty chứng khoán Mizuho, Tokyo. “Các ngân hàng đang chứng kiến sự tăng lên của các hệ số rủi ro. Có thể thấy điều này ở sự giảm sút lòng tin ở các lĩnh vực kinh doanh nhỏ”.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29209-ngan-hang-trung-uong-nhat-ban-se-giu-lai-suat-o-muc-05-trong-tuan-nay