Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng lãi suất

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã quyết định tăng lãi suất tiền gửi và cho vay thêm 0,27 điểm phần trăm, bắt đầu từ ngày 21/7/07, nhằm kiềm chế sự gia tăng về vay tiền ngân hàng và đầu tư, giảm bớt nguy cơ lạm phát và duy trì sự ổn định về vật giá.

small_2097.jpg Theo đó, từ ngày 21/7, lãi suất tiền gửi ngân hàng ở Trung Quốc sẽ tăng lên 3,33% và lãi suất tiền cho vay ngân hàng sẽ tăng lên 6,84%. Đây là lần thứ 3 trong năm nay Trung Quốc tăng lãi suất ngân hàng, sau hai lần tăng hối tháng 3 và tháng 5/07. Lần tăng này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục có những biểu hiện tăng trưởng quá nóng. Thống kê chính thức mới nhất cho thấy kinh tế Trung Quốc nửa đầu năm nay đã tăng tới 11,5%, cao hơn 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lưu ý là mức tăng trưởng GDP quý II/07 là 11,9%, cao hơn nhiều so với mức tăng 11,2% của quý I/07. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong nửa đầu năm 2007 cũng tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, riêng tháng 6 tăng tới 4,4%, trong khi mức chỉ tiêu của chính phủ chỉ là 3% cho cả năm 2007. Biện pháp tăng lãi suất ngân hàng này cũng nhằm kiểm soát tốt hơn thị trường chứng khoán đang sôi động ở Trung Quốc. Sau một thời gian có sự sụt giảm xuống dưới mức tâm ly 4.000 điểm, ngày 20/7, thị trường chứng khoán Thượng Hải lớn nhất Trung Quốc lại tăng mạnh 145,91 điểm (3,73%) lên 4.058,85 điểm vào lúc đóng cửa, mức cao nhất kể từ sau khi đạt đỉnh điểm 4.078,6 điểm vào ngày 27/6/07. Trong hai ngày liên tiếp trước đó, chỉ số thị trường chứng khoán Thượng Hải đã sụt giảm đáng kể, do các nhà đầu tư lo sợ rằng Chính phủ sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn để khống chế luồng vốn đổ vào thị trường này sau khi các chỉ số về mức tăng trưởng kinh tế quá cao được công bố.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29024-ngan-hang-trung-uong-trung-quoc-tang-lai-suat