Ngẩn ngơ ngắm hoa mận Mộc Châu cuối mùa

Cao nguyên Mộc Châu luôn cuốn hút người yêu thích du lịch bởi vẻ đẹp của những loại hoa rất đặc trưng theo mùa, trong đó có lẽ đặc trưng nhất là những rừng hoa mận trắng.

Cứ vào độ sau Tết, hoa mận Mộc Châu bung những cánh trắng rực rỡ, cả cao nguyên như một áng mây khổng lồ khiến ai đến đây cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Cứ vào độ sau Tết, hoa mận Mộc Châu bung những cánh trắng rực rỡ, cả cao nguyên như một áng mây khổng lồ khiến ai đến đây cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Vốn là loại hoa rất đặc trưng của Mộc Châu, hoa mận chỉ chọn đúng thời điểm giao giữa 2 mùa Đông - Xuân để nở, thường thì khi tiết trời trở nên ấm áp hơn đôi chút, khoảng từ cuối tháng 1 đến gần hết tháng 2 dương lịch thì hoa mận mới bắt đầu nảy mầm, đơm hoa. Những vườn mận còn hoa đến cuối tháng 2 chớm sang đầu tháng 3 được coi là những vườn hoa nở muộn.

Năm nay, nhiệt độ trung bình khá ấm nên hoa mận nở sớm. Hoa mận thường mọc san sát nhau trên diện tích rộng lớn nên vào đúng thời điểm cả một đồi hoa như khoác thêm một chiếc áo mới tinh khôi trong nên trời xanh thẳm.

Những em bé người Mông thường nô đùa trên những cây mận vào mỗi dịp trổ hoa.

Thân cây mận sần sùi tương ứng với số tuổi của cây, vỏ cây càng sần sùi thì càng tạo nên vẻ đẹp tự nhiên của cây mận.

Hoa mận nếu thoạt nhìn sẽ có cảm giác hơi giống với hoa đào rừng...

… , thế nhưng nếu ngắm kỹ bạn sẽ thấy hoa mận nở thành chùm dày, cánh hoa mỏng ôm trọn lấy nhụy vàng.

Thời gian hoa nở rộ cũng chỉ có chu kỳ, kéo dài từ 2-3 tuần rồi tàn, chỉ cần một cơn gió mạnh thoảng qua cũng dễ cuốn bay theo những cánh hoa vào không trung.

Thế nên, hoa mận được ví như một thiếu nữ Tây Bắc đang ở độ xuân sắc, mong manh, nhẹ nhàng mà khó chạm đến...

Sau thời gian cùng bừng nở, hoa mận sẽ kết thành trái. Mùa thu hoạch trái mận thường là khoảng cuối tháng tư.

Mùa thu hoạch mận hàng năm và mùa hoa mận nở là 2 trong số các thời điểm cao nguyên Mộc Châu đón lượng lớn du khách đến tham quan vùng đất với những địa danh nổi tiếng như thung lũng Na Mận, đường lên đỉnh Pha Luông, cung đường Tân Lập, bản Lóng Luông, Thông Cuông, tiểu khu Ba Khe...

Năm nay, hoa mận nở lác đác khá sớm từ trong năm, chính vì thế, đến thăm những vườn mận Mộc Châu khoảng cuối tháng 2 chớm đầu tháng 3 - bạn không chỉ được ngắm những bông mận, vườn mận bung nốt sắc trắng cuối mùa....

Mà còn được thỏa sức chiêm ngưỡng và chụp ảnh những trái mận non mướt sức sống trên những cành tơ, xen giữa màu hoa mận trắng còn sót lại.

Hải Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ngan-ngo-ngam-hoa-man-moc-chau-cuoi-mua-post222860.info