Ngăn tội phạm ma túy từ biên giới

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát hiện, ngăn chặn thành công nhiều vụ việc vận chuyển ma túy qua biên giới. Qua đó, bắt nhiều đối tượng mang quốc tịch nước ngoài, thu giữ hàng trăm bánh heroin cùng nhiều tang vật khác liên quan.

Vào khoảng 9h ngày 9/5/2024, trong quá trình làm thủ tục hải quan tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Hải quan Hà Tĩnh kiểm tra, kiểm soát xe ôtô con biển kiểm soát Lào 5551 do hai đối tượng mang quốc tịch Lào điều khiển thì phát hiện dưới gầm xe được gia cố cất giấu 30 bánh hình khối chữ nhật.

Đối tượng và tang vật trong vụ vận chuyển 41kg ma túy đá và 30 bánh heroin qua biên giới vào tháng 5/2024.

Đối tượng và tang vật trong vụ vận chuyển 41kg ma túy đá và 30 bánh heroin qua biên giới vào tháng 5/2024.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 45.000 viên ma túy tổng hợp, 30 bánh heroin, 21kg ketamin, 20kg ma túy tổng hợp dạng đá. Qua đấu tranh, 2 đối tượng Xeng (SN 1988) và Sisavanh YongYaerlor (SN 1988), cùng trú tại huyện Căm Cợt, tỉnh Bôly Khămxay (Lào) khai nhận toàn bộ số hàng trên là ma túy của một người tên Văng Pao Vàng (SN 1987), trú tại bản Nậm Thi, huyện Căm Cợt, tỉnh Bôly Khămxay (Lào) thuê vận chuyển từ Lào về Việt Nam với tiền công 28.000 USD.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 7/5, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ôtô khách biển kiểm soát Lào 4555 thì phát hiện 2 đối tượng Lê Quyền Anh (SN 2000) và Trần Thanh Lâm (SN 1995), đều trú tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua đó, phát hiện hai người này giấu 60 bao nilon nhỏ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp dưới ghế nằm trên xe khách để mang về Việt Nam. Đấu tranh bước đầu, hai đối tượng khai nhận đã cùng nhau đi sang Viêng Chăn (Lào) mua số ma túy trên rồi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó một ngày, vào khoảng 10h ngày 6/5, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng gồm 3 nam, 3 nữ cùng mang quốc tịch Lào đang vận chuyển trái phép 121kg ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam trên xe ôtô mang biển kiểm soát Lào. Tháng 4/2024, cũng tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo, lực lượng chức năng đã bắt 2 đối tượng người Lào và thu giữ 44 bánh heroin, 60.000 viên hồng phiến, 10kg ma túy đá, 10kg ketamin.

Số liệu thống kê cho thấy, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, tại khu vực biên giới cửa khẩu Cầu Treo, cơ quan chức năng đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 7 vụ vận chuyển ma túy qua biên giới, bắt giữ 20 đối tượng với tang vật thu giữ lên đến hàng trăm kg ma túy các loại. Số vụ vận chuyển tăng so với cùng kỳ năm ngoái và số ma túy thu giữ được cũng nhiều hơn. Các đối tượng lợi dụng để vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn và thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.

Theo đánh giá, thời gian qua tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, tuyến biên giới Việt - Lào gần với khu vực Tam giác vàng là một trong những trung tâm sản xuất ma túy lớn của thế giới. Các đường dây, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia luôn tìm cách trung chuyển ma túy vào nước ta và đi nước thứ ba tiêu thụ. Trước đây, các đối tượng người Lào thường cấu kết với đối tượng là người Việt Nam tìm cách tuồn “hàng” qua đường tiểu mạch thì gần đây nổi lên tình trạng tội phạm ma túy mang quốc tịch Lào trực tiếp vận chuyển hàng qua biên giới, với số lượng cực lớn vào nội địa để tìm cách tiêu thụ.

Đối phó với tình trạng này, lực lượng phòng, chống ma túy mà nòng cốt là Công an, bộ đội biên phòng và hải quan đã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân dân đủ kiến thức nhận diện được thủ đoạn của tội phạm, sự nguy hại của tệ nạn ma túy gây ra cho gia đình, xã hội.

Đồng thời chú trọng nghiên cứu cơ bản, điều tra cơ bản về tình hình tội phạm tại địa bàn, tuyến biên giới, kết hợp chặt chẽ với các biện pháp nghiệp vụ, biện pháp công tác để đấu tranh với tội phạm. Qua đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm ngay từ biên giới.

Lực lượng Công an và bộ đội biên phòng cơ sở đẩy mạnh công tác tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm ngay từ biên giới nên đã nắm chắc tình hình tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đảm bảo đấu tranh thắng lợi với các chuyên án, vụ án liên quan đến mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh cho biết thêm: Song song với việc tập trung đấu tranh, phát hiện từ xa, kịp thời ngăn chặn không cho các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy lợi dụng địa bàn Hà Tĩnh để trung chuyển ma túy, thời gian vừa qua Công an Hà Tĩnh cũng đã triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động, phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Hà Tĩnh nhằm góp phần nâng cao hiểu biết cho người dân về tác hại, hậu quả do ma túy để lại.

Lực lượng Công an đã về tận nhà dân, đến ở các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là tại khu vực biên giới, cửa khẩu để làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh với tội phạm ma túy. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống ma túy nhằm kiềm chế và làm giảm tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Cùng với đó, lực lượng phòng, chống ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đã chủ động phối hợp, tăng cường hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy với nước bạn Lào để đấu tranh, triệt xóa các đường dây ma túy xuyên quốc gia. Từ đó, góp phần ngăn chặn từ xa, từ sớm nguồn ma túy từ nước ngoài thẩm lậu vào trong nước, không để Hà Tĩnh trở thành địa bàn trung chuyển ma túy.

Thiên Thảo

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/ngan-toi-pham-ma-tuy-tu-bien-gioi-i731453/