Ngành da giày chiếm 10% kim ngạch xuất khẩu cả nước

NDĐT - Theo Viện nghiên cứu Da giày (Bộ Công thương), ngành công nghiệp da giày trong 10 năm qua có bước phát triển khá ấn tượng và là ngành đứng vị trí thứ ba về kim ngạch xuất khẩu của cả nước (sau dệt may, dầu thô) với kim ngạch xuất khẩu năm 2009 là 5,3 tỷ USD, phấn đấu năm 2010 đạt 6,2 tỷ USD.

Toàn ngành có trên 700 doanh nghiệp, thu hút 750.000 lao động, chưa tính các cơ sở nhỏ, hộ gia đình. Phần lớn lao động trong ngành Da giày là phụ nữ (trên 80%). Hiện Việt Nam đứng thứ tư trong 10 nước xuất khẩu giày dép hàng đầu trên thế giới, sản phẩm da giày Việt Nam xuất khẩu sang 50 nước chủ yếu là giày thể thao, giày vải, giày da nam, nữ và dép các loại. Tuy nhiên 70% doanh nghiệp da giày Việt Nam chuyên làm hàng gia công là chính, trong đó 70% nguyên phụ liệu da, giày, đế, chỉ… vẫn phải nhập khẩu. Để cạnh tranh trên thị trường thế giới ngành da giày đang từng bước điều chỉnh cơ cấu ngành, đổi mới máy móc thiết bị, chú trọng sản xuất các sản phẩm trung và cao cấp, các loại giày da, cặp túi xách thông dụng và thời trang, tập trung quản lý và thiết kế mẫu sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. BĂNG CHÂU và ĐỨC CUNG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=168996&sub=131&top=38