Ngành du lịch cần chú trọng phát triển theo chiều sâu

Theo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, để tiếp tục phát huy kết quả trong thời gian qua, ngành du lịch Việt Nam chú trọng phát triển theo chiều sâu, có chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh.

Bộ trưởngN guyễn Ngọc Thiện phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM 2016. Ảnh: Báo Tổ quốc

Tối 7/9, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện tới dự khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM (ITE HCMC) 2016.

ITE HCMC 2016 có sự tham gia của đại diện 3.000 hãng lữ hành, doanh nghiệp du lịch trong nước và nước ngoài.

Lễ khai mạc có các Bộ trưởng, Thứ trưởng, Phó Đô trưởng, Phó Tỉnh trưởng các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Philippines tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh du lịch là ngành kinh tế quan trọng, mũi nhọn tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Trong những năm qua, du lịch đã phát triển không ngừng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác giữa các quốc gia trong tiểu vùng Mekong mở rộng cũng như 5 nước trong khu vực hợp tác ACMECS (gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan).

Năm 2015, khu vực ACMECS đón gần 52 triệu lượt khách du lịch quốc tế (tăng 17% so với năm 2014), mang lại nguồn thu gần 55 tỷ USD. Đặc biệt, khách nội vùng tăng mạnh những năm gần đây đang từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia gắn với quá trình hội nhập ASEAN.

Giai đoạn 2011-2015, du lịch Việt Nam tăng trưởng bình quân khách du lịch quốc tế đạt xấp xỉ 7,4%/năm. Khách nội địa đạt 18,5%/năm. Riêng năm 2015, ngành du lịch Việt Nam đón 7,92 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 57 triệu lượt khách nội địa. Trong 8 tháng đầu năm 2016, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 6,5 triệu lượt (tăng 25,4% so với cùng kỳ).

Những con số trên cho thấy ngành du lịch Việt Nam đang trỗi dậy từng bước, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Để tiếp tục phát huy những kết quả trong thời gian qua, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện lưu ý ngành du lịch Việt Nam chú trọng phát triển theo chiều sâu, có chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, ITE HCMC đã và đang khẳng định được vai trò và vị thế là hội chợ du lịch quốc tế thường niên hàng đầu trong khu vực, là diễn đàn chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan quản lý du lịch các quốc gia, các bên liên quan gặp gỡ, trao đổi và kết nối hợp tác kinh doanh cùng phát triển.

ITE HCMC là một trong những sự kiện tiêu biểu của ngành du lịch Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng, góp phần vào việc quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch đến Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội chợ, các nước trong khu vực sẽ phối hợp, xây dựng giải pháp và kế hoạch hành động ACMECS về phát triển du lịch có trách nhiệm, tạo cơ sở để tiếp tục khẳng định một điểm đến du lịch hấp dẫn với chất lượng sản phẩm và dịch vụ không ngừng được nâng cao, mang tính bền vững, hướng tới phát triển kinh tế địa phương và thịnh vượng chung toàn khu vực./.

Thanh Xuân

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/du-lich/nganh-du-lich-can-chu-trong-phat-trien-theo-chieu-sau/286126.vgp