Ngành outsourcing của Trung Quốc và Ấn Đô:Cạnh tranh sát ván!

Một số người nghi ngờ về khả năng của Trung Quốc trong việc đuổi theo, bắt kịp và cạnh tranh với Ấn Độ trên tư cách là một điểm đến mới cho dịch vụ thuê làm bên ngoài liên quan đến công nghệ thông tin (IT) nhưng nhà phân tích Conrad Chang hoàn toàn tin điều ngược lại.

small_1972.jpg Căn cứ vào khả năng cạnh tranh về dịch vụ thuê làm bên ngoài liên quan đến IT, tính chất toàn cầu hóa của nền kinh tế, giá trị lợi nhuận thu được, tiến trình hội nhập vào kinh tế thế giới, dịch vụ vận chuyển và hậu cần và những dịch vụ khác mà tổng số lên tới hơn 30 tiêu chí thì Conrad Chang cho rằng các thành phố của Trung Quốc có nhiều hi vọng phát triển nhanh về loại hình dịch vụ này. Xét những điều kiện về giá nhân công, kỹ năng sử dụng tiếng Anh, sự ổn định chính trị và ủng hộ của chính quyền... thì Trung Quốc đều có thế mạnh. Nếu một ai đã từng tới Bangalore, thung lũng Silicon của Ấn Độ, họ sẽ thấy rằng cơ sở hạ tầng là một vấn đề lớn, thậm chí là trở ngại khó vượt qua của Ấn Độ trên con đường phát triển. Những Cty Ấn Độ chuyên về dịch vụ thuê làm bên ngoài liên quan đến IT phải tự xây dựng các nhà máy điện riêng và bảo đảm nguồn điện cho mình. Những vấn đề này không bao giờ xảy ra ở Trung Quốc vì chính quyền Trung Quốc rót rất nhiều tiền vốn vào những cơ sở hạ tầng quan trọng như đường giao thông, sân bay, các đường truyền và kết nối Internet và giảm nhiều loại thuế để kích thích đầu tư nước ngoài. Hiện Trung Quốc đã chiếm lĩnh được hai thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc về dịch vụ thuê làm bên ngoài liên quan đến IT, đây là chỗ mà Ấn Độ không thể thâm nhập được. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng có một thị trường nội địa rộng lớn dịch vụ thuê làm bên ngoài liên quan đến IT dù vào thời điểm này nó mới đang ở những bước sơ khai ban đầu. Ấn Độ có nhiều các hãng tên tuổi lớn chuyên về dịch vụ thuê làm bên ngoài liên quan đến IT như Wipro hay Infosys đã để mắt đến thị trường Trung Quốc nhưng sự phát triển của họ tại Trung Quốc chưa thể nhiều được vì IBM, HP và Accentures đã cắm rễ tại Trung Quốc và đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường nội địa nơi đây. Triển vọng của thị trường Trung Quốc là rất lớn khi tiềm năng chuyển đổi theo hướng hiện đại hơn sẽ diễn ra ở nhiều Cty Trung Quốc trong lĩnh vực NH, sản xuất và dịch vụ. Tất nhiên có nhiều chuyên gia và kể cả người dân Ấn Độ cho rằng còn lâu lắm nữa Trung Quốc mới có thể tiếp cận gần với trình độ dịch vụ thuê làm bên ngoài liên quan đến IT của Ấn Độ nhưng theo xu thế cả Ấn Độ và Trung Quốc có thể quyết định chuyện này. Chính khách hàng sẽ là người đưa ra ý kiến cuối cùng về việc lựa chọn dịch vụ thuê làm bên ngoài liên quan đến IT của Trung Quốc hay Ấn Độ vì cả hai quốc gia đều có thế mạnh. Có thể lựa là một Ấn Độ mạnh hoặc là một Trung Quốc mạnh và đang nổi lên.

Nguồn InfoTV: http://infotv.vn/quoc-te/29009-nganh-outsourcing-cua-trung-quoc-va-an-docanh-tranh-sat-van