Ngành Xây dựng Đà Nẵng: Góp sức phát triển đô thị trẻ

(Xây dựng) - Một Đà Nẵng trong mắt mọi người dân cả nước là một TP trẻ năng động. Một đô thị phát triển không những về quy mô mà cả về chất lượng theo hướng hiện đại đặt lợi ích của người dân làm trung tâm. Sự kiến tạo nên một diện mạo đô thị được như ngày hôm nay là một phần lớn công sức của ngành Xây dựng Đà Nẵng, 20 năm miệt mài xây dựng.

Đô thị Đà Nẵng lung linh và đầy sức hút sau 20 năm phát triển. Ảnh Lê Lâm

Khát vọng xây dựng thành phố trẻ

Sau khi được chia tách tỉnh, Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc Trung ương. Đà Nẵng đang ở trong một bối cảnh cần phát triển để hội nhập. Do đó công tác lập quy hoạch đô thị tại Đà Nẵng đặt ra yêu cầu nâng lên tầm cao mới với khát khao đạt đến một dáng vẻ của một đô thị hiện đại.

Tất cả những khát vọng ấy đặt lên vai của toàn ngành Xây dựng Đà Nẵng. Làm sao khi quy hoạch không gian kiến trúc, “cái hồn” của diện mạo TP phải được hiện diện rõ nét. Và làm gì cho Đà Nẵng “cất cánh” đi lên mà phải bắt đầu từ việc quy hoạch phát triển đô thị.

“Những con ong, con kiến” của ngành Xây dựng Đà Nẵng đã nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm thực hiện thành công của một số nước phát triển trên thế giới về quy hoạch phát triển đô thị. Chắt lọc những cái hay, cái đẹp, cái phù hợp để xây dựng cho đô thị Đà Nẵng. Tập trung giải quyết những vấn đề quy hoạch đô thị, hạ tầng kỹ thuật. Phát triển đô thị đi đôi với công tác quản lý xây dựng, kiến trúc đô thị. Bởi nó là mục tiêu quan trọng góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị Đà Nẵng một cách bền vững.

Đồng thời xác định được công tác quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm bởi quy hoạch tốt sẽ nâng cao được giá trị của đô thị đem lại cho sự phát triển kinh tế xã hội. Quy hoạch tốt sẽ tạo nền cho việc phát triển kinh tế - xã hội không những cho hiện tại mà cho cả một tương lai phát triển bền vững của một địa phương. Qua đó cũng sớm nhìn thấy được những hạn chế trong công tác quy hoạch ở các đô thị khác trong nước, đó là kiên quyết không để tái diễn các kiểu nhà siêu mỏng, siêu méo, góc cạnh xù xì làm xấu cảnh quan đô thị.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn của những ngày đầu còn non trẻ, nhưng ngành Xây dựng Đà Nẵng đã không ngừng học hỏi để có những sáng tạo vận dụng linh hoạt các cơ chế phù hợp với thực tiễn chỉnh trang, phát triển đô thị. Từ việc xây dựng những cây cầu bắt qua sông Hàn, xóa bỏ được những ngôi nhà chồ nhếch nhác ven sông, mở rộng không gian ven biển, tận dụng tối đa lợi thế của biển tạo cú hích cho sự phát triển du lịch. Đến việc mở rộng đô thị theo hướng đồng đều các phía Đông, Nam, Tây Bắc của TP và hướng phát triển sinh thái môi trường nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân đô thị. Những khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, khu vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế được hình thành và vang danh… Chính những điều này đã làm cho Đà Nẵng thực sự thay đổi và phát triển vượt bậc qua từng năm. Đưa Đà Nẵng trở thành một điển hình trong phát triển đô thị của cả nước. Đó là một thành công lớn của Đà Nẵng.

20 năm tạo đà

Sau 20 năm trực thuộc Trung ương, 20 năm nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn ngành Xây dựng đã kiến tạo nên đô thị Đà Nẵng dần hình thành được nét đặc trưng của một đô thị vùng duyên hải “đầu biển cuối sông”.

20 năm như một bước nấc thang tạo đà để Đà Nẵng bước lên một tầm cao mới. Giờ đây Đà Nẵng cần phải bước sang một bậc mới, đó là làm gì cho Đà Nẵng đẹp hơn, lung linh hơn, quyết rũ hơn. Đà Nẵng đã thu hút, giờ phải thu hút hơn nữa. Người dân trong nước và bạn bè năm châu đến Đà Nẵng không phải chỉ một lần mà phải đến nhiều lần. Dù trong thời gian qua, Đà Nẵng được bình chọn là điểm đến tại châu Á và được vinh danh là “TP của lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á” tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award khu vực châu Á - châu Đại Dương vừa qua.

Đà Nẵng cần có một chuyển mình mới trong phát triển đô thị. Để phù hợp với định hướng phát triển, Đà Nẵng phải làm mới lại một số quy hoạch chung của toàn TP trên những nền tảng đã có. Mở rộng khu công nghiệp, mở rộng không gian ngầm của đô thị, quy hoạch lại nhà ga, bến cảng, xây dựng bến du thuyền…

Và làm sao kiến tạo lại cảnh quan hai bên bờ sông Hàn phải trở nên độc đáo, hấp dẫn hơn, mang lại sức sống mới cho dòng sông, góp phần nâng tầm thương hiệu cho TP, nâng cao môi trường sống tốt cho người dân, tạo sức hút cho du khách đến Đà Nẵng. Trở thành một hành lang kinh tế thu hút đầu tư mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển của TP. Một lần nữa ngành Xây dựng Đà Nẵng cùng bắt tay vào cuộc chung tay góp sức đưa Đà Nẵng “cất cánh bay lên”, không lâu nữa có thể sánh vai cùng với những đô thị lớn trong khu vực ghi tên trên bản đồ thế giới về một đô thị đáng đến nhất tại châu Á.

Năm tháng qua đi, cuộc sống sẽ không ngừng tiến về phía trước, dẫu còn đó những khiếm khuyết nhưng dấu ấn về một đô thị Đà Nẵng xinh đẹp thân thiện, gần gũi luôn ở trong tim mỗi người một lần đặt chân đến. Đó là niềm tự hào của ngành Xây dựng Đà Nẵng cũng như của tất cả người dân nơi đây.

Nguyễn Vũ

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/nganh-xay-dung-da-nang-gop-suc-phat-trien-do-thi-tre.html