Ngập nặng vì mưa lớn, thủy điện tiếp tục xả lũ

* Động đất 2,4 độ Richter tại Bắc Trà My Nhiều nơi ở Quảng Nam ngập nặng

Người dân vùng ven Tam Kỳ (Quảng Nam) dùng thuyền chạy lũ trong điều kiện nước dâng cao, mưa lớn

Hôm qua 3.12, mưa lớn tiếp tục kéo dài cùng với việc thủy điện tăng lưu lượng xả khiến nhiều khu vực trũng thấp tại Nông Sơn, Đại Lộc, Tam Kỳ, Núi Thành, Hội An… (Quảng Nam) ngập lụt nghiêm trọng. Thủy điện Sông Tranh 2 cũng thông báo tăng lưu lượng xả từ mức trung bình 500 - 1.200 m3/giây có thể lên đến mức cao nhất là 2.000 m3/giây do hồ chứa đang hứng lượng nước đổ về rất lớn (hơn 1.047 m3/giây kể từ chiều tối 2.12). Tuy nhiên, đến chiều tối qua, lưu lượng nước xả qua tràn tại thủy điện này chỉ dao động ở mức khoảng 700 m3/giây. Trong khi đó, hồ Phú Ninh vẫn đang xả tràn sâu, còn thủy điện Đăk Mi 4 xả khoảng 500 m3/giây và dự tính sẽ tăng lưu lượng xả.

Mực nước ở các sông Quảng Nam tăng nhanh chóng, riêng sông Thu Bồn tại Hội An chênh lệch gần 1 mét nước, lúc 9 giờ sáng qua ở mức 0,72 m (dưới báo động 2) đã tăng lên 1,7 m vào chiều tối cùng ngày, dưới báo động 3 là 0,3 m. Người dân vùng ven Phước Hòa, Tam Thăng (TP.Tam Kỳ và vùng trũng Quế Lâm (H.Nông Sơn) đã phải di dời đồ đạc, sơ tán; lũ gây chia cắt cục bộ ở nhiều xã tại khu vực này, chính quyền địa phương phải giăng dây cảnh báo nguy hiểm ở nhiều đoạn đường. Tuyến đường ĐT611 nối hai huyện Nông Sơn với Quế Sơn bị ngập sâu.

Lúc 7 giờ 8 phút 30 giây sáng qua (3.12), Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu VN) ghi nhận một trận động đất cường độ 2,4 độ Richter xảy ra ở vị trí có tọa độ 15,325 độ vĩ bắc - 108,084 độ kinh đông, tại địa bàn H.Bắc Trà My; độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km. Tuy nhiên, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Nhuần, Phó chủ tịch thường trực UBND H.Bắc Trà My, cho biết địa phương không ghi nhận rung chấn và thiệt hại liên quan đến trận động đất này; riêng thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn và xả lũ bình thường.

Lực lượng chức năng xã Phổ Ninh, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) di dời dân vùng trũng, thấp

Ngày 3.12, tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa lớn trên diện rộng. Đặc biệt, tại khu vực Bạch Mã (H.Phú Lộc) lượng mưa lên tới 407 mm (tính từ ngày 29.11 đến 3.12). Mưa lớn từ thượng nguồn cũng khiến nước sông Hương lên nhanh, vượt báo động 2. Các hồ thủy điện trên địa bàn như thủy điện Bình Điền đã xả lũ với tổng lưu lượng 1.109 m3/giây (lưu lượng đến hồ 1.286 m3/giây); hồ thủy điện Hương Điền 571 m3/giây (lưu lượng đến hồ 1.499 m3/giây). Do nước xả từ đập Truồi nên vùng hạ lưu sông Truồi, Cầu Hai (H.Phú Lộc) bị ngập nặng; nhiều nhà dân và tuyến đường liên thôn thuộc xã Lộc Điền, Lộc An, Lộc Trì, TT.Phú Lộc... bị chia cắt bởi nước lũ.

Quảng Ngãi, Bình Định: Thêm người chết, mất tích do mưa lũ

Ngày 3.12, mưa ngớt dần nhưng ở hạ lưu các sông Trà Câu, sông Vệ (Quảng Ngãi) vẫn còn bị ngập sâu trên diện rộng. Tại các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Đức Phổ có hơn 660 hộ dân bị nước lũ tràn vào nhà. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, tính đến chiều 3.12, tỉnh Quảng Ngãi có 3 người chết và 2 người mất tích. Trong đó, 3 trường hợp chết đều xảy ra vào ngày 2.12, gồm các nạn nhân: ông Nguyễn Tấn Hoanh (50 tuổi, ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn), bị điện giật ngã xuống nước; và hai em Võ Trung Tiến, Hồ Tấn Đạt (học sinh lớp 6A4 Trường THCS Phổ Cường, xã Phổ Cường, H.Đức Phổ), bị sụp xuống hố sâu, sau nhiều giờ lặn tìm mới vớt được thi thể.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ trong những ngày qua đã làm 4 nhà dân ở H.Mộ Đức bị hỏng nặng, gần 1.700 ha lúa, rau màu và 100.000 chậu hoa cảnh bị thiệt hại, 58 ha đất canh tác bị sa bồi, thủy phá; nhiều công trình thủy lợi, đê, kè, kênh mương bị hư hỏng; 9 cây cầu tạm bị nước lũ cuốn trôi: quốc lộ, đường giao thông địa phương bị hư hỏng, sạt lở trên 17 km. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trong tỉnh bị ngập sâu gây chia cắt nhiều vùng dân cư khiến việc đi lại rất khó khăn. Cũng trong ngày 3.12, các hồ chứa nước gồm: Núi Ngang, Diên Trường, Liệt Sơn tiếp tục xả lũ để đảm bảo an toàn công trình.

Chiều 3.12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết tỉnh này đã ghi nhận có 6 người chết, 3 người bị thương do đợt mưa lũ từ ngày 29.11 đến nay gây ra. Trong đó có trường hợp anh Đinh Văn Ước (32 tuổi, ở thôn 1, xã An Toàn, H.An Lão), Phó chủ tịch UBND xã An Toàn. Sau giờ làm việc vào chiều 2.12, anh Ước trên đường từ trụ sở UBND xã An Toàn về nhà thì bị nước lũ cuốn cả người và xe máy xuống suối Nước Ói (ở thôn 2, xã An Toàn). Đến sáng 3.12, thi thể anh Ước mới được tìm thấy. Ngoài ra, tỉnh Bình Định còn có 50 nhà sập, 8.948 ngôi nhà bị ngập nước, 9.310 ha lúa mới gieo sạ bị ngâm trong lũ, lúa giống của 1.670 ha đã ngâm ủ có khả năng bị hỏng, 1.525 ha hoa màu bị ngập hỏng, 220 ha ruộng bị sa bồi... Tỉnh Bình Định đang khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và triển khai các hoạt động cứu trợ người dân vùng lũ.

2 trẻ em tử vong, ca nô bị chìm tại bến

Hôm qua 3.12, tại Quảng Nam xảy ra 2 vụ đuối nước liên quan đến lũ khiến 2 trẻ em tử vong. Vào khoảng 6 giờ 30 sáng, chị Trần Thị Vũ (36 tuổi, trú xã Tam Đàn, H.Phú Ninh) chở con trai 4 tuổi trên xe máy khi băng qua dòng nước lũ ở khu vực cầu Tây Yên (cùng xã) thì cả hai mẹ con bị nước cuốn trôi 150 m. Chị Vũ ôm con, tay còn lại níu vào nhánh cây và được nhóm người dùng cây sào dài ra cứu. Tuy nhiên, sau đó cháu bé đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại xã Quế Lộc (H.Nông Sơn), vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng qua, em Phùng Quốc Dũng (lớp 8 Trường THCS Quế Lộc) đạp xe qua đoạn đường ngập nước thuộc địa phận thôn Quế Trung bị rơi chiếc dép; khi cố nhặt chiếc dép, em sẩy chân rồi bị cuốn trôi, tử vong. Hai ngư dân ở xã Duy Hải (H.Duy Xuyên) cũng phát hiện một thi thể đàn ông (khoảng 35 tuổi) dạt vào bờ biển rạng sáng qua và trình báo lực lượng chức năng.

Tại bến Sông Hội (P.Cửa Đại, TP.Hội An), lúc 5 giờ sáng qua 2 chiếc ca nô số hiệu QNa 0825, QNa 0822 của Công ty TNHH Trần Nguyễn bị mưa lớn nhấn chìm ngay tại bến. Sau đó 3 giờ, lực lượng cứu hộ của Đồn biên phòng Cửa Đại và Hải đội 2 (thuộc BĐBP Quảng Nam) mới trục vớt thành công. Trước đó, hồi tháng 7.2016, cũng tại vị trí này đã xảy ra vụ chìm ca nô tương tự.

Mạnh Cường - Hồng Anh

Thanh Niên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ngap-nang-vi-mua-lon-thuy-dien-tiep-tuc-xa-lu-771008.html