Ngạt khí dưới hầm tàu cá, 1 ngư dân tử vong

Trong lúc làm việc dưới hầm tàu cá, 4 ngư dân trên tàu cá Kiên Giang bị ngạt khí độc làm một người chết, 3 người khác may mắn được cứu.

Ngày 17/7, sức khỏe của 3 ngư dân gồm: Nguyễn Văn Bình (38 tuổi, ngụ An Giang), Phạm Văn Kiền (37 tuổi) và Thái Tuấn Thanh (33 tuổi, cùng TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đã bình phục sau một ngày được cấp cứu.

Riêng ngư dân Đặng Thành Tính (27 tuổi) đã tử vong do ngạt khí quá nặng.

Bốn ngư dân trên cùng đi trên tàu cá KG 93968 TS do anh Đặng Thành Được (33 tuổi) làm thuyền trưởng. Vào sáng 16/7, họ cùng xuống hầm tàu cá để làm việc và không may bị ngạt khí độc.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cử lực lượng ra ứng cứu. Đến tối cùng ngày lực lượng chức năng tiếp cận được tàu cá bị nạn và phát hiện một người đã chết. Ba ngư dân khác đang nguy kịch được cứu hộ kịp thời nên thoát chết.

BẢO KHANH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/ngat-khi-duoi-ham-tau-ca-1-ngu-dan-tu-vong-post198429.html