Ngạt khí gas, 3 ngư dân nguy kịch trên biển

Tối 23/9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết vừa cứu hộ thành công 3 ngư dân trong tình trạng nguy kịch vì bị ngạt khí gas hầm lạnh khi đang đánh bắt hải sản giữa biển.

Trước đó, sáng 23/9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin cấp báo, tàu HT 96706 TS đang đánh bắt hải sản ở vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 125 hải lý thì có 3 thuyền viên bị ngạt khí gas hầm lạnh, tình trạng rất nguy kịch, hôn mê sâu, sùi bọt mép, khó thở, co quắp chân tay, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Nhận định tình huống nghiêm trọng, Vietnam MRCC quyết định điều tàu SAR 412 cùng 2 bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng lên đường làm nhiệm vụ cứu nạn lúc 9h10 sáng 23/9.

Ba thuyền viên được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Ba thuyền viên được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch

Sau 4 giờ hành trình trong điều kiện thời tiết khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và dông lốc, vừa phải rà quét, đến 13h15 cùng ngày, tàu SAR412 tiếp cận được tàu gặp nạn.

Lúc này, cả ba nạn nhân là Thuyền trưởng Nguyễn Văn Tân (SN 1981), Nguyễn Tiến Đường (SN 1976, cùng trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Nguyễn Lợi (SN 1988, trú Diễn Châu, Nghệ An) đều đang trong tình trạng nguy kịch.

Các thuyền viên được chuyển qua tàu SAR 412 để đưa về đất liền

Ngay sau đó, các Bác sỹ và nhân viên cứu nạn nhanh chóng tiến hành cấp cứu, đồng thời khẩn trương đưa các ngư dân này về đất liền.

Đến 18 giờ ngày 23/9 tàu SAR 412 đã cập cảng, tình trạng nạn nhân còn rất nặng nên được chuyến gấp vào bệnh viện Đà Nẵng để điều trị. Lãnh đạo Vietnam MRCC cũng đã chuyển lời thăm hỏi và quà động viên đến các nạn nhân.

Tâm Trí

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ngat-khi-gas-3-ngu-dan-nguy-kich-tren-bien-20170924000424745.htm