Ngất ngây trước vẻ đẹp hút hồn của Làng hoa Sa Đéc

Khách du lịch không chỉ được ngắm cảnh 4 mùa hoa khoe sắc mà còn được trải nghiệm về cách trồng và chăm sóc hoa của người dân Sa Đéc.

Tối 7-12, tại Công viên Sa Đéc, UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với UBND TP Sa Đéc tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ Du lịch Đồng Tháp năm 2017" với chủ đề “Nơi bốn mùa hoa khoe sắc”. Đây là dịp để giới thiệu đến du khách về cảnh quan thiên nhiên, làng nghề hoa kiểng kết hợp với các làng nghề truyền thống của vùng đất Sa Đéc.

Theo kế hoạch, Tuần lễ du lịch diễn ra từ ngày 7-1 đến ngày 14-1-2017 gắn với lễ hội Hoa xuân thường niên của TP Sa Đéc. Làng hoa Sa Đéc với hơn 2.000 chủng loại hoa lung linh khoe sắc đã tôn vinh những con người làm nên địa danh Sa Đéc. Đến với lễ hội, du khách được trải nghiệm cánh đồng hoa bạt ngàn đang vào mùa vụ Tết, tham quan các làng nghề, điểm du lịch nổi tiếng, làng bột Sa Đéc... Đặc biệt năm nay, ban tổ chức đăng ký xác lập kỷ lục “Thác hoa tươi lớn nhất Việt Nam” với chiều cao 12 m, đường kính 19 m. Thác hoa được gắn kết từ 2.500 giỏ hoa tươi của Làng hoa Sa Đéc. Mô hình thác hoa có thể được xem là điểm nhấn thú vị đối với du khách vì nó mô phỏng dòng thác hoa chảy, tượng trưng cho bốn mùa hoa rực rỡ. Thác hoa này được đặt bên trái tượng đài Bác Hồ trong Công viên Sa Đéc. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động, như: Hội thi và trưng bày sinh vật cảnh; triển lãm ảnh nghệ thuật về Đồng Tháp; hội chợ ẩm thực đường phố; hội chợ triển lãm “Nhịp cầu xúc tiến thương mại và đầu tư Sa Đéc 2017”; hội thảo “Du lich Đồng Tháp - có trách nhiệm”; hội thảo “Tiềm lực và hướng phát triển cho các sản phẩm sau gạo”; hội thi “Duyên dáng phụ nữ Làng hoa”...

Theo ghi nhận của chúng tôi, trong suốt nhiều tuần nay, đã có hàng ngàn lượt khách du lịch đến với Làng hoa Sa Đéc để được ngắm ngàn hoa đang khoe sắc. Nhiều bạn trẻ tha hồ chụp ảnh lưu niệm tại những cánh đồng hoa với nhiều chủng loại khác nhau. Ngay sau khi tận hưởng không khí vui tươi vào những ngày đầu năm tại đây, nhiều du khách còn chọn mua các giỏ hoa ưng ý mang về quê tặng người thân, bạn bè. Chỉ trong ngày 7- 1, bãi đậu xe trong Làng hoa Sa Đéc thường xuyên rơi vào cảnh quá tải.

Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi lại trong ngày 7-1 tại Làng hoa Sa Đéc:

Hoa hồng "khủng" tại vòng xoay đường vào Làng hoa Sa Đéc

Cổng vào Làng hoa Sa Đéc

Khách du lịch sẽ có dịp trải nghiệm về cách trồng, chăm sóc hoa của người dân Sa Đéc

Dạ thiên thảo khoe sắc sau nhiều tháng được chăm sóc đặc biệt

Lan hồ điệp đẹp cuốn hút

Cúc mâm xôi đang rộ nở

Cúc đồng tiền cũng bắt đầu khoe sắc

Khách thích thú chụp ảnh bên vườn mào gà đỏ rực dưới nắng chiều

La lan đẹp như tranh vẽ

Hồng nhung cũng không kém cạnh so với các loại hoa khác

Hoa sứ với nhiều hình thù kỳ quái cũng bắt đầu bung nụ

Nhiều bạn trẻ thích chụp ảnh bên những đóa hoa rực rỡ

Những tay săn ảnh cừ khôi ở Làng hoa Sa Đéc

Không quên mua hoa về tặng người thân

Khách cũng không quên ghé ngang Công viên Sa Đéc để ngắm thác hoa sắp lập kỷ lục Việt Nam.

Tin- ảnh: T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ngat-ngay-truoc-ve-dep-hut-hon-cua-lang-hoa-sa-dec-20170107184208053.htm